MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • "Sát thủ" Serbia của Real: "Tôi sẽ chơi bóng bằng đầu"

    13:25 Thứ bảy 29/06/2019

    BongDa.com.vn Bản hợp đồng đáng mong đợi của Real Madrid đã chia sẻ về bí quyết giúp bản thân thi đấu thành công suốt thời gian qua.

    Real Madrid đã mang về 5 bản hợp đồng chất lượng cho mùa hè 2019. HLV Zinedine Zidane đặc biệt chú trọng hàng công, do đó 2 gương mặt nổi bật nhất là Eden Hazard và Luka Jovic là những cái tên mà vị chiến lược gia người Pháp gửi gắm rất nhiều niềm tin. Trong đó, bản năng "săn bàn" của Luka Jovic khiến cho nhiều đội bóng lớn đặc biệt chú ý.

    Tiền đạo trẻ người Serbia đã thi đấu rất thăng hoa trong màu áo Eintracht Frankfurt. 25 bàn thắng sau 43 trận ra sân cho CLB nước Đức thể hiện phần nào khả năng ghi bàn của chân sút sinh năm 1997.

    Jovic: I like smart players and that's why I try to play with my head - Bóng Đá

    Luka Jovic là bản hợp đồng rất đáng mong đợi của Real Madrid.

    Trong buổi phỏng vấn sau khi cập bến Real Madrid, chia sẻ về cách để thi đấu hiệu quả, cũng như làm thế nào có thể ghi được nhiều bàn thắng, Luka Jovic trải lòng:

    "Tôi thích những cầu thủ thông minh và đó là lý do tại sao tôi luôn cố gắng chơi bóng bằng đầu.", Jovic chia sẻ trên 11 Freunde.

    "Khi tôi 15 tuổi và thi đấu với những người 18 tuổi, tôi đã ghi 40 bàn mỗi mùa. Vóc dáng đã giúp tôi rất nhiều để chiếm ưu thế so với đối thủ."

    "Bây giờ tôi không phải là một chiến binh có thể chạy vòng quanh trên khắp mặt sân trong 90 phút. Tôi thích những điều đơn giản hơn. Tôi sẽ ưu tiên chơi bóng bằng suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân, trước khi sử dụng những ưu thế về mặt hình thể."

    Minh Trí | 13:05 29/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...