MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Nỗi sợ của Maldini đã dự báo chính xác tương lai của Milan

    17:54 Thứ sáu 08/12/2023

    BongDa.com.vn Huyền thoại Paolo Maldini đã chia tay Rossoneri sau một mùa hè biến động tại San Siro, và giờ đây những lo lắng của ông đang dần trở thành hiện thực.

    AC Milan là một trong những câu lạc bộ năng động nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhưng một số nghi ngờ xuất hiện về chất lượng của các bản hợp đồng gần đây đã được chứng minh là có cơ sở, giống như nỗi lo sợ của Paolo Maldini.

     - Bóng Đá

     Maldini đã đúng.

    Milan đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi vòng bảng Champions League và chỉ thắng hai trong năm trận gần nhất ở Serie A. Họ đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Inter sáu điểm.

    Rossoneri đã có khởi đầu mùa giải tuyệt vời, giúp họ đứng đầu Serie A sau 8 vòng đấu, hơn Inter 2 điểm dù thua đậm 1-5 trong trận derby della Madonnina. Bằng cách nào đó, dù không hoàn toàn được mong đợi nhưng bằng việc bán Sandro Tonali cho Newcastle, Rossoneri đã dư dả ngân sách để chào đón nhiều gương mặt mới trong mùa hè.

    Hàng công đã được định hình lại hoàn toàn với các bản hợp đồng của Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders, Yunus Musah, Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, Noah Okafor, Luka Romero và Luka Jovic. Dù những dấu hiệu ban đầu đầy hứa hẹn nhưng những bất cập trong việc xây dựng đội hình đã sớm lộ rõ.

    Cựu huấn luyện viên Milan, Arrigo Sacchi là một trong những người ngạc nhiên khi nhận thấy Milan không ký hợp đồng với cầu thủ Ý nào ngoại trừ thủ môn thứ hai Marco Sportiello. Những năm gần đây, không có gì đảm bảo rằng nhiều người Italia hơn trong đội bóng sẽ mang lại những kết quả có lợi ở San Siro, nhưng những cầu thủ mang dòng máu thiên thanh thi đấu cho một đội bóng Ý có thể dễ dàng cảm thấy gắn bó hơn, đặc biệt là trong giai đoạn đầu.

    Đồng thời, Rossoneri dường như thiếu một thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ. Họ có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Olivier Giroud và những cầu thủ khác đã ở đây được vài năm như Davide Calabria – cầu thủ người Ý duy nhất đá chính thường xuyên – hay Rafael Leao và Ismael Bennaer. Tuy nhiên, có vẻ như sự ra đi của Zlatan Ibrahimovic và cả Giám đốc Kỹ thuật Paolo Maldini đã để lại khoảng trống mênh mông. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Gerry Cardinale đang đàm phán với Ibra để đưa anh trở lại Milanello với tư cách là một giám đốc tại câu lạc bộ hoặc là người bổ sung cho đội ngũ trợ lí của Pioli.

    Hơn nữa, trong mùa hè, Milan đã tìm kiếm một tiền đạo trung tâm, người sẽ thay thế khi Giroud vắng mặt và có khả năng tranh giành suất đá chính với cầu thủ người Pháp. Okafor ban đầu được đưa đến, nhưng tuyển thủ Thụy Sĩ chủ yếu được Pioli coi là một chân chạy cánh, vì vậy Rossoneri đã phải  thuyết phục Fiorentina để mang về Jovic vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

     - Bóng Đá

     Giroud vẫn chưa có ai để "chia lửa".

    Diavoli đã nhắm tới Marcus Thuram, nhưng khi cầu thủ người Pháp chọn Inter, họ chuyển sự chú ý sang những cái tên khác. Milan đã phải đợi đến những giờ phút cuối cùng để ký hợp đồng với một người có thể dự bị cho Giroud. La Gazzetta dello Sport gần đây đưa tin rằng Rossoneri đã nhắm đến Jonathan David vào tháng 1, cho thấy các giám đốc câu lạc bộ vẫn cảm thấy hàng công vẫn chưa được hoàn thiện trong mùa hè.

    Điều này không có nghĩa là Milan đã ký hợp đồng với những cầu thủ không có tiềm năng. Hầu hết trong số họ đang thích nghi tương đối nhanh chóng. Pulisic có 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, Reijnders thi đấu ổn định, còn Chukwueze ghi bàn thắng đầu tiên cho Milan vào lưới Borussia Dortmund. Vấn đề là đội hình này có thể không đủ khả năng để đạt được thành công trong ngắn hạn, đó là điều mà Maldini lo ngại.

    Không có gì khó hiểu khi cựu hậu vệ này mong đợi khoản đầu tư lớn hơn từ câu lạc bộ mà không nhất thiết phải bán đi các trụ cột. Ông cũng nhắm đến những cái tên khác, chẳng hạn như Domenico Berardi, nhưng chủ sở hữu Rossoneri đã chọn tiếp tục đi theo con đường 'bền vững', ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ với mức giá tương đối thấp và hy vọng khiến họ phát triển, giúp Milan giành các danh hiệu và ra đi với số tiền khổng lồ.

    Nó đã có hiệu quả ở mùa giải trước khi Milan kết thúc năm tài chính 2022-23 với khoản lãi ròng 6 triệu euro, nhưng trên sân cỏ, Rossoneri hiện có nguy cơ không đạt được những kết quả quan trọng trong ngắn hạn, như giành quyền vào vòng 16 đội Champions League dù rơi vào Bảng tử thần.

    Đăng Nguyễn | 17:24 08/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...