MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Ai sẽ ở lại và ai sẽ ra đi khi Milan tái thiết?

    20:25 Thứ tư 13/03/2024

    BongDa.com.vn Mùa hè tới, AC Milan dự kiến sẽ có những sự thay đổi đáng kể, và ai sẽ là những cái tên được lựa chọn?

    Sẽ có một Tonali thứ 2?

    Câu hỏi đặt ra là liệu AC Milan có thực hiện được những điều tương tự như họ đã làm với Sandro Tonali vào mùa hè năm ngoái hay không, bằng việc bán một trụ cột để đổi lấy một khoản tiền lớn nhằm thực hiện nhiều thương vụ tiềm năng và giữ bảng cân đối kế toán ổn định.

    Ai sẽ ở lại và ai sẽ ra đi khi Milan tái thiết? - Bóng Đá

    Leao sẽ mang lại cho Milan số tiền lớn.

    Các ứng cử viên hàng đầu sẽ là Mike Maignan, Theo Hernandez và Rafael Leao. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha được cho là lựa chọn hợp lý nhưng cũng ít có khả năng ra đi. Về lý thuyết, anh là người dễ thay thế nhất. Milan có thể dễ dàng tìm được ai đó chơi ổn định, mặc dù ít tiếng tăm hơn, với giá chỉ bằng một nửa số tiền mà họ có thể bán được.

    Chấn thương đã khiến Rossoneri mất đi phong độ, nhưng họ vẫn có 3 trung vệ ưu tú. Có lẽ một trong số họ có thể là lựa chọn cho mục đích này. Nếu ban lãnh đạo làm điều đó, quyết định sẽ không hoàn toàn thuộc về Milan mà sẽ phụ thuộc bởi những lời đề nghị.

    Con đường tốt nhất 

    Milan cần thêm tân binh để đưa đội hình tiệm cận với Inter hơn nhưng không nhất thiết phải đại tu. Họ không nên đánh giá thấp tiềm năng các cầu thủ trẻ, những người sẽ dần dần tự mình tiến bộ khi trưởng thành. Họ có một tấm gương mang tên Yacine Adli.

    Noah Okafor và đặc biệt là Samuel Chukwueze đã không đáp ứng được kỳ vọng, mặc dù Okafor đã thể hiện không quá tệ vai trò siêu dự bị của mình. Còn cầu thủ người Nigeria thực sự là một nỗi thất vọng. Hơn nữa, thật khó để tưởng tượng Milan sẽ thu lại được số tiền đã đầu tư nếu không sử dụng một công thức phức tạp như với De Ketelaere.

    Đó cũng là trường hợp của Yunus Musah, người còn trẻ và ít kinh nghiệm hơn. Có cảm giác như Rossoneri chưa bao giờ tìm được vị trí phù hợp cho tuyển thủ Mỹ, đặc biệt là khi sơ đồ của họ thiên về 4-2-3-1 hơn là 4-3-3 .

    Đối với những tân binh quan trọng khác, Ruben Loftus-Cheek đã chơi rất xuất sắc. Họ cần một phương án dự phòng tốt hơn vì Tommaso Pobega có thể sở hữu những phẩm chất tương tự nhưng lại dễ bị chấn thương. Tijjani Reijnders gần đây sa sút một chút nhưng vẫn là trụ cột ổn định trong phần lớn mùa giải. Trong khi đó, việc Luka Jovic ở lại hay ra đi đều phụ thuộc vào Olivier Giroud.

    Các cựu binh của Milan

    Simon Kjaer sắp hết hạn hợp đồng và rất có thể sẽ ra đi. Họ sẽ không cần phải tìm người thay thế. Milan lẽ ra đã có phong độ cao hơn nếu không phải vì những chấn thương đã tước đi Fikayo Tomori, Malick Thiaw và Pierre Kalulu cùng lúc. Matteo Gabbia cũng đang chơi khá ổn. Rossoneri đang sở hữu một số cầu thủ trẻ thú vị như Jan-Carlo Simic và Alex Jimenez, những người có thể ở lại và tích lũy kinh nghiệm nếu Milan cần phương án dự phòng.

    Davide Calabria và Alessandro Florenzi có thể sẽ không rời đi. Tuy nhiên, việc nâng cấp ở vị trí hậu vệ phải là điều nên làm, khi cả hai đều có thể đá chính ở biên trái. Tuy nhiên, nó sẽ tốn một số tiền khá lớn. Nếu không, họ cũng nên tìm kiếm một hậu vệ trái thực sự đẳng cấp. Nó sẽ có ích khi Hernandez được đẩy lên hàng tiền vệ.

    Những bổ sung có thể xuất hiện

    Ismael Bennacer đã có một mùa giải thất vọng do chấn thương đầu gối trước đó. Tuy nhiên, những màn trình diễn gần đây của anh chứng minh rằng tiền vệ người Algeria vẫn còn hữu ích. Adli có thể trở thành một nhạc trưởng trong tương lai, nhưng Milan không có một ai khác để dự phòng. Tuyến tiền vệ nên được củng cố thêm một hoặc hai mảnh ghép nữa mà không có cái tên nào rời đi.

    Ai sẽ ở lại và ai sẽ ra đi khi Milan tái thiết? - Bóng Đá

     Giroud vẫn còn rất hữu ích.

    Trên hàng công, Milan dường như có ý định bổ sung một tiền đạo cắm. Họ dường như phải vét sạch kho bạc của mình để tìm người phù hợp, nhưng điều đó rất có thể sẽ xảy ra. Khi ấy, sẽ không cần thiết để giữ cả Giroud và Jovic và có ba người cho một vị trí. Cựu binh người Pháp có thể đã già, nhưng anh sẽ là một dự bị chiến lược. Rossoneri có thể sẽ để Giroud tự quyết định tương lai của mình và sau đó có động thái phù hợp với tiền đạo người Serbia. 

    Đăng Nguyễn | 19:55 13/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...