MỚI NHẤT :
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sáng ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Sát thủ Ba Lan sợ lối chơi “chặt chém” của Scotland

    11:28 Thứ năm 08/10/2015

    Trước thềm trận đấu quan trọng với Scotland, tiền đạo Lewandowski của Ba Lan tỏ ra khá ngán ngại lối chơi rắn mà các cầu thủ Scotland từng áp dụng.

    (BongDa.com.vn) – Trước thềm trận đấu quan trọng với đối thủ Scotland đêm nay, tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski của Ba Lan tỏ ra khá ngán ngại lối chơi rắn mà các cầu thủ Scotland từng áp dụng.

    Robert Lewandowski rất ngán lối chơi thiên về thể lực của Scotland. Ảnh: Internet.
    Robert Lewandowski rất ngán lối chơi thiên về thể lực của Scotland. Ảnh: Internet.
    lượt đi, chân sút đang được nhiều chuyên gia cho là đáng sợ nhất thế giới đã nhận được sự “chăm sóc” rất kỹ càng của các trung vệ Scotland, đặc biệt là trung vệ Gordon Greer với những pha vào bóng quyết liệt. Và thậm chí sau trận đấu, Lewandowski đã đăng một bức hình miếng lót ống đồng của mình bị vỡ.

    Đó là trận đấu mà Scotland đã hòa 2-2 với Ba Lan ngay tại Warsaw, nhưng để lại dư chấn là lối chơi rất “chặt chém” của đội bóng đến từ Vương Quốc Anh.

    “Tôi hy vọng trận đấu đêm nay sẽ không giống lượt đi, bởi vì sau pha phạm lỗi của Greer tôi đã không thể tiếp tục chạy,tiền đạo này nói.

    “Tôi đã nghe truyền thông nói rất nhiều về tính chất quan trọng của trận đấu. Nhưng tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu cách chúng tôi và Scotland chơi bóng sẽ khác nhau thế nào.”

    Bên cạnh đó, Lewandowski tin rằng các trọng tài cần phải nghiêm khắc hơn.

    “Tôi hy vọng trọng tài sẽ nghiêm khắc hơn. Trọng tài đã sai lầm ở lượt đi (khi không thôi phạt cầu thủ Scotland).”

    Ba Lan hiện đang hơn Scotland 6 điểm. Và với Scotland, trận đấu với Ba Lan đêm nay có thể coi là hy vọng cuối cùng của họ, để cạnh tranh suất play-off với Ireland.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...