MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • Sao nhập tịch của Malaysia Sumareh: "Chúng tôi đến đây để chiến thắng"

    19:46 Thứ năm 13/12/2018

    BongDa.com.vn Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài - Hà Nội, siêu sao nhập tịch gốc Gambia, tiền đạo Mohamadou Sumareh khẳng định ĐT Malaysia đến Việt Nam với mục tiêu giành chiến thắng."

    Trưa 13/12, ĐT Malaysia đã có mặt trên tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về giữa Malaysia và Việt Nam trên sân Mỹ Đình chiều ngày 15/12.

    Ở trận đấu lượt đi, ĐT Việt Nam đã có hai bàn thắng vươn lên dẫn trước của Huy Hùng và Đức Huy. Thế nhưng, hai bàn gỡ của đối phương sau đó trên sân Bukit Jalil cũng giúp "Hổ vàng" lấy lại phần nào sự tự tin trước khi làm khách trên sân Mỹ Đình.

    Sao nhập tịch - Bóng Đá

    Cầu thủ nhập tịch Sumareh khẳng định đến Việt Nam để giành chiến thắng. Ảnh: Đình Viên. 

    Vừa cùng ĐT Malaysia đặt chân xuống sân bay Nội Bài, cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh khẳng định: "Chúng tôi tới Việt Nam với mục tiêu duy nhất. Chúng tôi gặp bất lợi sau trận lượt đi nên kết quả hòa 1-1 hay 0-0 đều khiến Malaysia là kẻ thua cuộc. Bởi vậy, chúng tôi tới đây để giành chiến thắng. Tôi biết đây là một mục tiêu khó khăn nhưng không có gì là không thể và Malaysia sẽ chơi hết sức để chiến thắng."

    Cầu thủ nhập tịch Sumareh cũng là một trong những cái tên đáng chú ý nhất của Malaysia. Tiền đạo gốc Gambia đang là mũi nhọn nguy hiểm bên phía Malaysia trên sân Mỹ Đình chiều tối 15/12 tới.

    Nói về điều kiện thời tiết ở Hà Nội so với Kuala Lumpur, tiền đạo gốc Gambia cho biết: "Thời tiết tại Hà Nội lúc này khá lạnh nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thích nghi tốt nhất có thể. Malaysia là một đất nước có khí hậu nhiệt đới bởi vậy đa phần các cầu thủ sẽ gặp khó khăn khi thi đấu dưới thời tiết giá rét nhưng chúng tôi sẽ vượt qua."

    Sao nhập tịch - Bóng Đá

    Malasyia khá tự tin khi đặt chân đến Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Phải đối đầu với hàng thủ Việt Nam, đặc biệt là Văn Hậu, tiền đạo gốc Gambia chia sẻ về đồng nghiệp: "Văn Hậu là một hậu vệ triển vọng của ĐT Việt Nam, cậu ấy có thể hình và thể lực tốt nhưng có điểm yếu là hay phạm lỗi. Tôi đã vài lần đối đầu với cậu ấy nhưng không sao, bóng đá là môn đối kháng nên phạm lỗi cũng là chuyện dễ hiểu."

    Đình Viên | 19:05 13/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...