MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Rooney không chắc suất ở tuyển Anh dù lập kỷ lục

    13:01 Thứ sáu 02/10/2015

    HLV Hodgson thừa nhận không đảm bảo vị trí chính thức ở tuyển Anh cho Wayne Rooney nếu tiền đạo của M.U tiếp tục sa sút như hiện nay.

    Huấn luyện viên Roy Hodgson thừa nhận không đảm bảo vị trí chính thức cho Wayne Rooney nếu tiền đạo của Manchester United tiếp tục sa sút như hiện nay.

    Rooney không chắc suất ở tuyển Anh dù lập kỷ lục
    Câu nói của HLV Hodgson được xem là lời cảnh báo cho Rooney. Ảnh: Internet.
    T
    rả lời phỏng vấn trước trận gặp Estonia tại vòng loại EURO 2016 diễn ra vào tuần tới, HLV Roy Hodgson đánh giá cao năng lực của Wayne Rooney. Vị thuyền trưởng của “Tam sư” mong người hâm mộ tại Anh nên có cái rộng lượng với tiền đạo của Manchester United cho dù anh không đạt phong độ cao nhất tại giải năm nay.

    Tuy nhiên, khi được hỏi Rooney có chắc suất tại vòng chung kết EURO 2016, cựu huấn luyện viên Liverpool cho biết. “Thời điểm hiện tại thì điều đó chưa xảy ra. Hy vọng sau này nó cũng sẽ không xảy ra. Tôi luôn mong anh ấy chơi tốt để đảm bảo vị trí của mình. Hy vọng chúng tôi có thể thoải mái chia sẻ với nhau sau giải đấu tháng 6 năm sau. Tuy nhiên, chưa có gì được đảm bảo,” tờ Guardian dẫn lời HLV Roy Hodgson.

    Chiến lược gia 68 tuổi cho rằng ông và Rooney làm việc với nhau đủ lâu để có thể hiểu rõ nhau. HLV Hodgson cho biết: “Wayne có thể đánh giá sai về tôi nếu tuyên bố vị trí của anh ấy được đảm bảo. Bản thân tôi cũng rất thất vọng khi cầu thủ nào đó yêu cầu tôi cho họ một sự đảm bảo. Chưa ai làm vậy. Tôi sẽ chỉ đưa ra quyết định khi ngày đó đến.”

    Wayne Rooney ghi 5 bàn sau 10 lần khoác áo MU trên mọi mặt trận mùa này. Tuy nhiên, chân sút 29 tuổi vẫn phải hứng chịu sự ca thán từ người hâm mộ, đặc biệt là màn trình diễn thất vọng tại Premier League. Cựu tiền đạo Everton mới ghi 1 bàn sau 6 lần ra sân tại giải đấu danh giá nhất xứ sở sương mù kể từ đầu mùa.

    Trong trận thắng Thụy Sỹ 2-0 đầu tháng 9 vừa qua, Wayne Rooney ghi 1 bàn qua đó đi vào lịch sử tuyển Anh. Tiền đạo MU đã phá kỷ lục ghi bàn với 50 pha lập công, hơn Sir Bobby Charlton một bàn. Theo kế hoạch, “Gã Shrek” sẽ nhận danh hiệu Chiếc giầy vàng từ Sir Bobby Charlton trước trận gặp Estonia diễn ra cuối tuần sau.

    Tuyển Anh là đội duy nhất toàn thắng tại vòng loại EURO 2016 tính đến thời điểm này. Sau 8 lượt trận, đội quân của HLV Roy Hodgson dẫn đầu bảng E với 24 điểm và giành vé dự vòng chung kết sớm 3 lượt trận. Theo lịch, “Tam sư” sẽ đá nốt hai trận cuối vòng loại gặp Estonia ngày 10/10 và đụng Lithuania sau đó 3 ngày.

    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...