MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Rời xa “vòng tay” bầu Đức là điều cần thiết với Công Phượng

    18:07 Chủ nhật 22/12/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo xứ Nghệ tiến rất gần đến việc trở về nước thi đấu cho CLB TP.HCM.

    Thông tin về vụ chuyển nhượng tiền đạo Công Phượng từ Sint-Truidense về CLB TP.HCM nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Thương vụ gần như hoàn tất khi Công Phượng chuẩn bị về Việt Nam. BLĐ của Á quân V-League 2019 xác nhận giấy chuyển nhượng từ CLB Sint-Truiden sẽ chuyển cho CLB TP.HCM chậm nhất là trong tuần tới. Và số tiền mà họ bỏ ra để có được chữ ký của Công Phượng không dưới 100 ngàn euro (hơn 2,5 tỷ đồng).

     - Bóng Đá

     Công Phượng sắp sửa về nước.

    Đây là thông tin không thể vui hơn đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Từ Incheon United đến Sint Truiden, hành trình xuất ngoại của Công Phượng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tiền đạo xứ Nghệ “mất hút” trên đất Bỉ khi trải qua 15 trận liên tiếp không được Sint Truidense đăng ký thi đấu. Việc CLB TP.HCM bất ngờ muốn đưa CP10 trở lại V-League được xem là “cứu cánh” cho sự nghiệp của chân sút đầy tài năng này.

    Việc mua lại Công Phượng, CLB TP.HCM chỉ sở hữu tiền đạo gốc Nghệ An đến hết tháng 7/2020 (dựa vào hợp đồng giữa HAGL và Sint-Truiden). Và nếu muốn có sự phục vụ của CP10 đến hết mùa giải, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng và BLĐ CLB TP.HCM phải thương thảo riêng với bầu Đức cũng như HAGL. Đây là một vấn đề hết sức đáng lưu ý.

    Không có cơ hội để thể hiện bản thân khi xuất ngoại đã ảnh hưởng đến vị thế của Công Phượng tại đội tuyển quốc gia. Tiền đạo xứ Nghệ vẫn được HLV Park Hang-seo triệu tập thậm chí được cho là có phần ưu ái bởi V-League hiện không thiếu những chân sút nội có phong độ ấn tượng hơn Công Phượng. Việc CP10 “hồi hương” khoác áo CLB TP.HCM được xem là quyết định quan trọng trong sự nghiệp của cầu thủ này.

     - Bóng Đá

    Công Phượng cần rời xa bầu Đức để phát triển sự nghiệp. 

    Về nước nhưng không phải chinh chiến cùng HAGL, không còn thi đấu bên cạnh những người đồng đội từng ăn tập với nhau từ bé, không còn được bầu Đức “bảo bọc”… sẽ rất khó khăn với Công Phượng nhưng đây là thử thách cần thiết mà chân sút xứ Nghệ cần phải đối mặt. Anh cần thích nghi với môi trường mới, triết lý mới, cạnh tranh với chính các đồng đội mới cho một suất đá chính, đó là những điều mà nếu trở về HAGL, có lẽ chẳng bao giờ Công Phượng chẳng cần phải bận tâm.

    24 tuổi, Phượng chẳng thể mãi quanh quẩn trong “vòng tay” của bầu Đức, chơi thứ bóng đá quen thuộc, bên cạnh các đồng đội đã quá thân thiết và hiểu nhau. Anh cần thay đổi môi trường để thách thức bản thân, đồng thời mài dũa thêm kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để trở thành một tiền đạo toàn năng. Đây sẽ là bước ngoặt cực kỳ quan trọng quyết định đến sự nghiệp của Công Phượng trong tương lai.

    Endo | 18:07 22/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...