MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Pedro Rodriguez và bộ sưu tập khiến mọi siêu sao phải ganh tỵ

    10:48 Thứ năm 30/05/2019 | 6

    BongDa.com.vn Với chức vô địch Europa League cùng Chelsea, Pedro đã có được tất cả mọi danh hiệu trong sự nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp.

    Cụ thể, tiền đạo sinh năm 1987 trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu gồm World Cup, Euro, Champions League, Europa League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup, La Liga, Premier League, Siêu cúp Tây Ban Nha, Cúp Nhà vua, FA Cup.

     - Bóng Đá

     Pedro hoàn tất bộ sưu tập khủng.

    Rõ ràng thành tích của Pedro khiến những ngôi sao hàng đầu thế giới phải ganh tỵ. Mặc dù chưa bao giờ được thừa nhận là chân sút đẳng cấp, tuy nhiên cầu thủ người Tây Ban Nha là quân bài khá được ưa thích bởi sự đa năng của anh. Đặc biệt là cái duyên ở những trận cầu lớn.

    Pedro cùng với Sergio Busquets là 2 cái tên “lạ hoắc” được Pep Guardiola đôn lên đội một Barca vào năm 2008. 2008/09, Pedro cùng với đội bóng xứ Catalunya đoạt cú ăn 3 lịch sử. Trong mùa giải 2009-2010, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn tại 6 giải đấu chính thức khác nhau trong cùng một mùa giải. Đến mùa 2010/11, tiền đạo người Tây Ban Nha kết hợp với Lionel Messi và David Villa trở thành bộ ba tấn công MVP gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp châu Âu. Mùa giải năm đó Pedro có pha lập công vào lưới M.U trong trận chung kết, góp công lớn giúp Barca đoạt chức vô địch.

    Tốc độ, kỹ thuật và di chuyển linh hoạt là điểm mạnh của Pedro. Anh cũng là một trong những cái tên hiếm hoi chơi bóng “hai chân như một”. Tiền đạo người Tây Ban Nha có thể đáp ứng mọi chiến thuật, thi đấu ở mọi vị trí trên hàng công. Vì vậy anh là quân bài được rất nhiều chiến lược gia ưa thích.

     - Bóng Đá

     Pedro là mẫu cầu thủ đa năng.

    Không phải là một tay săn bàn có thể đáp ứng đều đặn 20-30 pha lập công/mùa, điều mà Pedro đem lại chính là sự cống hiến thầm lặng, không biết mệt mỏi. Anh tích cực di chuyển, leo biên, xẻ nách đối phương để tạo khoảng trống cho các đồng đội. Cái duyên ở những trận cầu lớn một lần nữa được Pedro phát huy rạng sáng nay với cú sút hạ gục Petr Cech để nâng tỷ số lên 2-0.

    Trên thế giới không nhiều tiền đạo có thể chấp nhận làm nền cho toàn đội, đồng thời “thình lình” xuất hiện để kết liễu đối thủ như Pedro. Mục tiêu của chân sút 31 tuổi này là hết sức rõ ràng, đó là chiến thắng của toàn đội. Bộ sưu tập của anh là thành quả cho những nỗ lực đó, tất cả đều là danh hiệu cho tập thể, không có chỗ cho danh hiệu cá nhân của riêng mình.

    Endo | 10:46 30/05/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...