MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Ông Hải "lơ": Messi, Ronaldo còn đá hỏng penalty, cớ sao chỉ trích Công Phượng?

    21:26 Chủ nhật 09/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Lê Thuỵ Hải đã có những nhận định xung quanh việc Nguyễn Công Phượng sút hỏng quả luân lưu trong trận chung kết King's Cup 2019.

    ĐT Việt Nam đã nhận thất bại đáng tiếc với ĐT Curacao tại chung kết King's Cup sau loạt sút luân lưu cân não. Trước đó, cả 2 đội đã hoà nhau 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức. Với kết quả này, đoàn quân HLV Park Hang-seo vẫn giữ được vị trí thứ 15 châu Á và chắc chắn sẽ có mặt trong nhóm hạt giống số 2 ở vòng loại World Cup 2022.

    Ông Hải lơ: Messi, Ronaldo còn đá hỏng penalty, cớ sao chỉ trích Công Phượng? - Bóng Đá

    HLV Lê Thuỵ Hải rất đồng cảm với Nguyễn Công Phượng.

    Sau trận đấu này, Nguyễn Công Phượng chính là cái tên tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận khi anh là người duy nhất sút hỏng trong 10 quả lưu luân đầu tiên. Hàng loạt những ý kiến trái chiều xuất hiện, trong đó có không ít những lời chỉ trích tiền đạo gốc Nghệ An.

    Trước hiện tượng này, HLV Lê Thuỵ Hải đã có những nhận định: "Sút hỏng luân lưu là một điều hết sức bình thường. Trong một giải giao hữu như King's Cup thì chẳng có gì là to tát cả. Tôi nói thế này. Những danh thủ hàng đầu thế giới như: Maradona, Messi, Ronaldo, Platini… còn đá hỏng phạt đền, Công Phượng sút hỏng cũng không có gì là lạ.

    Tôi nghĩ không có gì phải chê trách cậu ấy vì đó là một phần của bóng đá. Hãy nhìn vào màn trình diễn của ĐT Việt Nam để thấy được nhiều điều tích cực hơn. Các em thi đấu rất tốt và cho thấy được sức mạnh, giá trị của mình với một đối thủ đẳng cấp hơn là Curacao."

    Đăng Huy | 21:25 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...