MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • NÓNG: De Gea bị tố cáo xâm hại tình dục, nguy cơ loại khỏi EURO

    21:38 Thứ sáu 10/06/2016 | 58

    BongDa.com.vn Ngoài thủ môn của tuyển Tây Ban Nha, còn 1 cầu thủ khác bị cảnh sát chỉ đích danh là Iker Muniain.

    Thông báo từ phía cảnh sát Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

    Thông báo từ phía cảnh sát Tây Ban Nha. Ảnh: Internet.

    Tờ Marca đã tiết lộ hồ sơ bên phía tòa án. Theo đó, Khi David de Gea và Iker Muniain còn là đồng đội tại tuyển U21 Tây Ban Nha, họ đã có hành vi xâm hại tình dục với một phụ nữ. Sự việc xảy ra hồi năm 2012.

    Vụ việc này được tiết lộ bởi một 'nhân chứng được giấu tên'. Đó cũng là nạn nhân của vụ án này. Ngoài ra, còn có một cầu thủ thứ 3 chưa được tiết lộ danh tính, cùng với một người làm dịch vụ mại dâm là Torbe Ignacio Allende Fernandez.

    Theo như báo cáo, chính De Gea đã sắp xếp chuyện này. Anh gọi cho Torbe để yêu cầu dịch vụ. Và Torbe đã hẹn với 'nhân chứng giấu tên' nói trên, để phục vụ những khách hàng của mình.

    Vụ việc được mô tả bởi thông báo của cảnh sát Tây Ban Nha như sau:

    "Torbe đã đưa 'nhân chứng giấu tên' và một căn phòng cùng một cô gái khác. Hắn nói với cô ấy về việc phải làm với các cầu thủ, phải làm theo những gì các cầu thủ kia muốn, và sẽ kiếm được một số tiền. Khi 'nhân chứng giấu tên' từ chối, Torbe đã dùng vũ lực ép cô ta phải làm tình cùng các cầu thủ."

    "Cả 'nhân chứng giấu tên' và cô gái kia đã bị xâm hại tình dục bởi các cầu thủ. Họ cho biết nếu từ chối thì sẽ bị tra tấn bằng bạo lực. Chưa hết, các cầu thủ đó còn đe dọa họ không được tiết lộ chuyện này. Cả 'nhân chứng giấu tên' và cô gái còn lại đều không nhận được bất kỳ số tiền nào, Torbe đã lấy tất cả."

    Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra bởi cơ quan chống tội phạm. Và nếu bị kết tội, gần như chắc chắn các cầu thủ nói trên sẽ phải nhận mức án tù.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 21:20 10/06/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...