MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • NHM Đông Nam Á phát cuồng vì cử chỉ "nhạy cảm" Ngọc Hải dành cho Đức Huy

    19:36 Thứ tư 12/12/2018

    BongDa.com.vn Trận hoà giữa Malaysia và Việt Nam đã để lại một hình ảnh rất thú vị trong hiệp một, và người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú.

    Chắc hẳn nhiều người chúng ta đang rất tiếc nuối khi đội tuyển đã dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy, nhưng lại để đối thủ gỡ hòa 2-2 trong phần còn lại. Dù vậy, nếu bỏ qua yếu tố trên, nhìn tổng thể, 2-2 là tỉ số rất đẹp cho Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

    Ở tình huống nâng tỉ số lên 2-0 vào phút thứ 30, các ống kính máy quay chộp được hình ảnh trung vệ Ngọc Hải ôm lấy tiền vệ Phạm Đức Huy. Tuy nhiên, thủ quân của đội tuyển Việt Nam dùng tay chạm vào một phần nhạy cảm trên cơ thể đồng đội. Điều đó đã khiến các CĐV trong khu vực tỏ ra vô cùng thích thú.

    NHM Đông Nam Á phát cuồng vì cử chỉ Ngọc Hải dành cho Đức Huy - Bóng Đá

     Hình ảnh tương đối nhạy cảm của cặp đôi.

    Dưới đây là những điều họ bàn luận trên mạng xã hội...

    "Ôi chúa ơi, nhìn kìa" - Herman Herman nói.

    "Hahaha, họ như đôi tình nhân vậy" - Nafees Sapar thêm vào.

    "Hãy tưởng tượng họ sẽ khiêu khích tất cả sau trận đấu đi mọi người" - John Nguyen bình luận.

    "Thật là giống với Gary Neville và Paul Scholes (kèm hình ảnh cặp đôi huyền thoại Man Utd khoá môi" - Một người Thái Lan chia sẻ với những tràng cười.

    "Cái quái gì xảy ra thế? Họ yêu nhau hả mọi người" - Riyant Moekito tỏ vẻ ngạc nhiên.

    Về những bình luận không hay ho nhắm vào Ngọc Hải và Đức Huy, Daniel Marco nói: "Chỉ có ngu xuẩn mới nghĩ họ là đồng tính vì tất cả đều có vợ hoặc bạn gái".

     "Ah ah ah ah wowwww vietnammmm" - Yusrol Hafizzi tiếp tục.

    Vũ Quang Toản | 15:25 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...