MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • ‘Nhìn Ulsan hiểu tại sao Xuân Trường phải dự bị ở Hàn Quốc’

    10:09 Thứ sáu 22/12/2017

    Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh tin rằng khoảng cách giữa Xuân Trường, Công Phượng và các cầu thủ Ulsan Hyundai là rất lớn sau thất bại của U23 Việt Nam tối 21/12.

    U23 Việt Nam đã thua 2-3 trước Ulsan Hyundai trong trận giao hữu diễn ra tại Hàng Đẫy tối qua. Đội chủ nhà để đối thủ dẫn trước 2 bàn chỉ trong 15 phút đầu tiên. Phải tới hiệp hai, khi Ulsan chơi chậm lại, U23 Việt Nam mới có cơ hội gỡ lại 2 bàn để kết thúc trận đấu với thất bại 2-3.

     - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng Xuân Trường dự bị ở Hàn Quốc là hợp lý khi cách biệt về trình độ giữa đôi bên là rất lớn. Ảnh: Thanh Hà.

    Chia sẻ với PV, cựu HLV trưởng SLNA Nguyễn Thành Vinh phân tích: “Các cầu thủ Ulsan phối hợp với nhau rất hay, đường chuyền rất tốt. Khi họ chuyền bóng, đường chuyền của họ chuẩn xác tới từng centimet chứ không chỉ là decimet. Cách tranh chấp, lấy bóng của họ cũng rất tốt. Tuyến giữa của họ thực sự đã khiến U23 Việt Nam lúng túng."

    Quan điểm của ông Vinh cũng chính là những gì HLV Park Hang-seo chia sẻ trong phòng họp báo. Cựu trợ lý Guus Hiddink khẳng định: “Khi cầu thủ Hàn Quốc cầm bóng ở giữa sân, U23 Việt Nam không cách gì lấy lại nổi.” Tuyến giữa U23 Việt Nam, vì thế, đã có một ngày thi đấu thất vọng.

    HLV Nguyễn Thành Vinh tiếp tục: “Ngoài Xuân Trường có vài đường chuyền được thì các tiền vệ khác đều chơi chưa đạt. Bản thân Xuân Trường cũng dự bị nhiều quá nên khi vào sân, cậu ấy không hòa nhập được với tốc độ của các cầu thủ Hàn Quốc.”

    “Trình độ của cậu ấy còn kém xa những cầu thủ của Ulsan hay Gangwon. Ở tuổi ấy, trình độ Trường làm sao bằng họ. Họ đều là những người đã nhiều năm thi đấu, khoác áo các đội tuyển Hàn Quốc. Họ và Xuân Trường có cách biệt rất lớn về trình độ. Xem trận U23 Việt Nam với Ulsan, ta hiểu ngay tại sao Xuân Trường phải dự bị ở Hàn Quốc”, ông Vinh khẳng định.

    Việc Xuân Trường và tuyến giữa bị áp đảo đã gây ảnh hưởng trực tiếp tới hàng công U23 Việt Nam. Công Phượng và Quang Hải ở trên có rất ít bóng. Họ phải chủ động lùi sâu, tự mình tìm kiếm các cơ hội trong vòng vây của những cầu thủ cao to bên phía đối phương.

    Dù vậy, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng màn trình diễn của U23 Việt Nam vẫn có những điểm sáng nhất định. Ông thầy từng 3 lần vô địch quốc gia phân tích: “Ban đầu, các cầu thủ chơi chưa tự tin và có phạm sai lầm dẫn tới 2 bàn thua. Nhưng khi HLV thay người trong giờ nghỉ, họ đã tự tin hơn, cố gắng hơn. Họ ghi 2 bàn và đã kéo được trận đấu về điểm xuất phát. Nếu thời gian tới, họ cải thiện được tâm lý và thể lực, U23 Việt Nam cũng sẽ là một đối thủ đáng sợ với Hàn Quốc."

    Lương Xuân Trường

    Lương Xuân Trường là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam thuộc lứa Học viện HAGL-JMG. Năm 2015, Xuân Trường cùng lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL – JMG được chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V.League 2015 trong màu áo câu lạc bộ HAGL. Ngày 28/12/2015, Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho CLB Hàn Quốc Incheon United, đội đang thi đấu tại K League Classic, theo diện cho mượn trong 2 năm, với mức phí chuyển nhượng được cho là khoảng 300.000 USD/năm. Vào 21/12/2016, Xuân Trường chuyển từ Incheon United sang Gangwon FC dưới dạng hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm. Tuy nhiên trong năm 2017, Xuân Trường cũng chỉ được đá 3 trận ở Gangwon United, với thời gian 152 phút.

    Bạn có biết: Bàn thắng quốc tế đầu tiên của Xuân Trường ghi cho ĐT Việt Nam vào lưới CHDCND Triều Tiên ngày 16/10/2016 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

    Ngày sinh: 28/04/1995

    Chiều cao: 1.78 m

    Vị trí: Tiền vệ

    Thanh Hà | 08:54 22/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...