Nhiều ông lớn thấp thỏm sau 2 lượt trận vòng bảng World Cup
12:06 Thứ hai 25/06/2018
Sau 2 vòng đấu tại World Cup 2018, đã xuất hiện những cái tên đủ điều kiện đi tiếp vào vòng 1/8, song cũng có những bảng đấu phải chờ đến trận đấu cuối cùng.
Nhiều ông lớn thấp thỏm sau 2 lượt trận vòng bảng World Cup - Bóng Đá

  Liệu Argentina có thể lách qua khe cửa hẹp? Đồ họa: Như Ý (Việt Hóa)

Những đội bóng chắc chắn giành vé vào vòng 1/8 World Cup năm nay gồm có: Nga, Uruguay, Pháp, Croatia, Bỉ, Anh.

Ở chiều ngược lại, những đại diện đã phải nói lời chia tay nước Nga sau vòng bảng là: Ai Cập, Morocco, Saudi Arabia, Peru, Costa Rica, Tunisia, Panama và Ba Lan.

Nhiều ông lớn thấp thỏm sau 2 lượt trận vòng bảng World Cup - Bóng Đá

Kylian Mbappe của tuyển Pháp đang thi đấu ấn tượng tại World Cup.

Thứ tự ưu tiên khi 2 đội cùng điểm số

Tại vòng bảng, nếu 2 hay nhiều đội có cùng điểm số, FIFA sẽ xác định thứ tự các đội dựa theo hệ thống tiêu chí theo thứ tự:

1. Hiệu số bàn thắng bại

2. Số bàn thắng ghi được

3. Thành tích đối đầu

4. Hiệu số bàn thắng bại ghi được giữa các đội tranh chấp

5. Số bàn thắng ghi được giữa các đội tranh chấp

6. Điểm fair-play

7. Bốc thăm

Hệ thống tính điểm fair-play

Thẻ vàng: -1 điểm

Thẻ đỏ gián tiếp: -3 điểm

Thẻ đỏ trực tiếp: -4 điểm

Thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp: -5 điểm

Cục diện bảng A

Nhiều ông lớn thấp thỏm sau 2 lượt trận vòng bảng World Cup - Bóng Đá

 Nga và Uruguay đã chắc chắn đi tiếp. Đồ họa: Như Ý (Việt Hóa)

Cạnh tranh ngôi đầu bảng

- Chủ nhà Nga chắc suất vào vòng trong và sẽ đứng đầu bảng nếu như họ không thua trước Uruguay, đội cũng đã giành vé đi tiếp.

Cục diện bảng B

Nhiều ông lớn thấp thỏm sau 2 lượt trận vòng bảng World Cup - Bóng Đá

 Dù đầu bảng, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vẫn có thể bị loại. Đồ họa: Như Ý (Việt Hóa)

Liệu Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có cùng nhau đi tiếp?

- Nếu cả Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cùng để thua, đội có kết quả tệ hơn sẽ bị loại. Nếu cùng giành được 3 điểm, đội có chiến thắng tốt hơn sẽ xếp đầu bảng.

Hiệu số của 2 đội bóng bán đảo Iberia đang giống hệt nhau và tạm thời sắp xếp thứ tự theo tiêu chí thẻ vàng đã nhận. Nếu ngay cả tiêu chí thẻ cũng bằng nhau, thứ tự của 2 đội trên bảng xếp hạng sẽ được quyết định theo hình thức bốc thăm.

Hiện Bồ Đào Nha phải nhận 2 thẻ vàng, trong khi Tây Ban Nha mới có 1.

Cục diện bảng C

Nhiều ông lớn thấp thỏm sau 2 lượt trận vòng bảng World Cup - Bóng Đá

 Đan Mạch và Australia đang cạnh tranh nhau giành vé đi tiếp. Đồ họa: Như Ý (Việt Hóa)

Cơ hội nào cho Australia?

- Australia cần thắng Peru, đồng thời hy vọng Đan Mạch thua Pháp và hiệu số bàn thắng bại của Australia cũng phải tốt hơn Đan Mạch.

Cục diện bảng D

Nhiều ông lớn thấp thỏm sau 2 lượt trận vòng bảng World Cup - Bóng Đá

Liệu Argentina có thể lách qua khe cửa hẹp? Đồ họa: Như Ý (Việt Hóa)

Cơ hội nào cho Argentina đi tiếp?

- Argentina phải thắng Nigeria và hy vọng Iceland không có 3 điểm trước Croatia. Nếu cả Argentina và Iceland cùng giành chiến thắng, đội bóng của Lionel Messi cần có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn Iceland để kết thúc với vị trí nhì bảng.

Hiện Argentina phải nhận 3 thẻ vàng, trong khi Iceland hoàn toàn "trắng án".

Cục diện bảng E

Nhiều ông lớn thấp thỏm sau 2 lượt trận vòng bảng World Cup - Bóng Đá

Cả Brazil, Thụy Sĩ và Serbia cùng đều có cơ hội đi tiếp. Đồ họa: Như Ý (Việt Hóa)

Liệu Brazil có dẫn đầu bảng?

- Brazil cần 1 điểm trước Serbia để chắc suất đi tiếp. Nếu để thua Serbia, các vũ công samba vẫn không phải về nước, trong trường hợp Thụy Sĩ cũng nhận thất bại với một kết quả tệ hơn Brazil.

- Nếu cả Brazil và Thụy Sĩ cũng hòa hoặc thua, thứ tự trên bảng xếp hạng sẽ được quyết định dựa trên các hiệu số, bởi thành tích đối đầu là 1-1.

Brazil và Thụy Sĩ hiện nhận lần lượt 3 và 4 thẻ vàng.

2 đội thậm chí có thể phải tiến hành bốc thăm, nếu như tiêu chí thẻ bằng nhau, Brazil thắng 2-1, còn Thụy Sĩ thắng 2-0, hoặc Brazil thua 0-2 còn Thụy Sĩ nhận thất bại 0-1.

Cục diện bảng F

Nhiều ông lớn thấp thỏm sau 2 lượt trận vòng bảng World Cup - Bóng Đá

Cả 4 đội bảng F đều vẫn còn hi vọng vào vòng knock-out. Đồ họa: Như Ý (Việt Hóa)

- Mexico cần 1 điểm trước Thụy Điển để vững ngôi đầu bảng. Nếu thua, đội bóng Nam Mỹ vẫn sẽ đi tiếp nếu như Đức không thắng được Hàn Quốc.

- Thụy Điển sẽ đủ điều kiện đi tiếp nếu họ có 3 điểm trước Mexico hoặc giành kết quả tốt hơn Đức. Nếu Thụy Điển thắng Mexico và Đức không đánh bại được Hàn Quốc, Thụy Điển sẽ lên ngôi đầu.

- Đức phải thắng trên 2 bàn trở lên hoặc có kết quả tốt hơn Thụy Điển để đảm bảo đi tiếp.

- Nếu cả Đức và Thụy Điển cùng hòa, đội bóng ghi được nhiều bàn hơn sẽ xếp vị trí thứ 2. Trong trường hợp 2 đội có cùng thành tích ghi bàn, Đức sẽ xếp trên Thụy Điển nhờ chiến thắng trong trận đối đầu.

- Hàn Quốc phải thắng Đức với hy vọng Thụy Điển thua Mexico để có cơ hội lọt vào vòng trong.

Cục diện bảng G

Nhiều ông lớn thấp thỏm sau 2 lượt trận vòng bảng World Cup - Bóng Đá

Anh và Bỉ thể hiện sức mạnh vượt trội tại bảng G. Đồ họa: Như Ý (Việt Hóa)

Cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng

- Anh và Bỉ đã chắc suất đi tiếp và ai giành chiến thắng trong trận đối đầu tới sẽ xếp đầu bảng.

- Anh (2 thẻ vàng) đang tạm xếp trên Bỉ (3 thẻ vàng). Nếu 2 đội hòa nhau trong trận đấu cuối, ngôi đầu sẽ được quyết định dựa trên tiêu chí thẻ phải nhận. Nếu tiếp tục ngang nhau, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm.

Cục diện bảng H

Nhiều ông lớn thấp thỏm sau 2 lượt trận vòng bảng World Cup - Bóng Đá

Nhật Bản, Senegal và Colombia đều có khả năng đi tiếp. Đồ họa: Như Ý (Việt Hóa)

Cơ hội nào cho ĐT Nhật vào vòng knock-out?

- Nhật Bản cần ít nhất 1 điểm trước Ba Lan để tiếp tục giấc mơ World Cup, hoặc vẫn sẽ đi tiếp dù nhận thất bại nếu Colombia cũng thua Senegal.

- Nếu cả Nhật Bản và Senegal cùng hòa, 2 đội sẽ dắt tay nhau vào vòng 1/8 và đội có thành tích ghi bàn tốt hơn sẽ xếp trên. Nếu cả 2 có cùng tỷ số hòa, thứ tự sẽ dựa trên tiêu chí fair-play hoặc tiến hành bốc thăm.

- Nếu cả Nhật Bản và Senegal cùng thắng, 2 đội cùng được ở lại đất Nga. Đội nào có hiệu số bàn thắng bại, thành tích ghi bàn tốt hơn sẽ xếp ngôi đầu. Nếu tổng số bàn thắng tiếp tục ngang nhau, cả 2 sẽ so kè điểm số fair-play, cuối cùng là bốc thăm.

- Nếu cả Nhật Bản và Senegal cùng thua, Colombia sẽ lên ngôi đầu bảng. Vị trí thứ 2 sẽ thuộc về đội bóng nào thua với tỷ số nhẹ nhàng hơn, hoặc thành tích ghi bàn tốt hơn. Nếu cả 2 thua với cùng tỷ số, tiếp tục so sánh qua tiêu chí fair-play rồi đến bốc thăm.

- Trên tiêu chí fair-play, Nhật Bản đang tạm thời có lợi thế với -3 điểm, trong khi Senegal đã -5.

Chỉ còn 1 vòng đấu nữa, 16 cái tên đủ điều kiện vào vòng knock-out sẽ chính thức xuất hiện. Đức, Argentina liệu có thể đi tiếp hay sẽ có những bất ngờ lớn đang chờ đợi ở phía trước?

Nhưng chắc chắn một điều rằng từng chiếc vé còn lại sẽ tạo nên những cuộc thư hùng khó lường và gay cấn tại vòng chung kết World Cup 2018 đầy hấp dẫn này.

Nguồn: Zing.vn
Bích Hiền | 10:17 25/06/2018