MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Nhà báo Anh nói về khả năng dự World Cup của Việt Nam

    19:34 Thứ hai 16/01/2017 | 3

    Việc FIFA tăng số đội dự World Cup 2026 mang đến cơ hội cho châu Á khi có nhiều suất hơn tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lúc này, Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ cao.

    Chia sẻ với chúng tôi, chuyên gia am tường bóng đá châu Á John Duerden lạc quan về khả năng tham dự World Cup của đội tuyển Việt Nam vào năm 2026, thời điểm FIFA tăng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội. Nhưng để hiện thực hóa cơ hội, bóng đá Việt Nam cần chú trọng đầu tư vào công tác đào tạo trẻ.

    "Nếu các cầu thủ trẻ tiếp tục phát triển đúng hướng, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội dự World Cup. Họ cần trau dồi nhiều kỹ năng và phát huy những nền tảng đã xây dựng được," nhà báo Anh cho biết.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường được đánh giá là tương lai của bóng đá Việt Nam.

    Theo thể thức mới, con số phân bổ suất dự World Cup 2026 có thể như sau: châu Âu 16  suất, châu Phi 9 suất, châu Á 8,5 suất, Bắc Mỹ 6,5 suất, Nam Mỹ 6,5 suất, châu Đại Dương 1,5 suất. Như vậy, cánh cửa tới World Cup không còn trở thành cây cầu quá xa với những quốc gia thuộc Đông Nam Á.

    Duerden cũng đưa ra quan điểm tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ trở thành nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1995 đang khoác áo Gangwon FC theo dạng cho mượn. Xuân Trường cũng là ngôi sao sáng giá nhất của "Những ngôi sao vàng" lúc này.

    Sang Gangwon FC hứa hẹn mang đến tương lai tươi sáng nhưng cũng đầy thách thức cho Xuân Trường. Anh phải thể hiện rất nhiều để giành vị trí chính thức. Trong bối cảnh "Real Gangwon" (biệt danh CLB) hoạt động rất rầm rộ trong kỳ chuyển nhượng khi mang về 11 tân binh, điều này dấy lên nỗi lo cựu tiền vệ Incheon phải mài đũng quần trên ghế dự bị.

    Song, cây bút nhiều năm nghiên cứu bóng đá châu Á lại không nghĩ như vậy. Ông nói: "Cứ chờ xem. Gangwon FC đang xây dựng thành một tập thể vững mạnh. Tôi nghĩ HLV của họ có tư tưởng rất phóng khoáng và sẵn sàng tiếp thu cái mới.

    Đây là sự khác biệt Xuân Trường sẽ được cảm nhận so với thời ở Incheon United. Tuy nhiên, phải nói thêm thời tiết ở Gangwon rất lạnh. Đó là trở ngại với anh ta."

    Dẫn dắt Gangwon FC là HLV Choi Yun-kyum người Hàn Quốc. Nhà cầm quân này từng có thời gian dẫn dắt HAGL và làm việc với Xuân Trường. Mùa trước, tiền vệ gốc Tuyên Quang không được ra sân thường xuyên tại Incheon United. Chỉ tới cuối mùa giải, cầu thủ này mới được thi đấu trong vài trận.

    Nguyên Trí | 19:17 16/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...