MỚI NHẤT :
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Nam Định ráo riết chuẩn bị cho ngày trở lại V-League

    11:02 Thứ tư 31/01/2018

    BongDa.com.vn Trong khi NHM cả nước vẫn đang đắm chìm trong niềm vui hân hoan cùng thành công của U23 Việt Nam, các CLB V-League lại đang ráo riết chuẩn bị cho mùa giải 2018 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 3 tới.

    Tân binh của V-League, CLB Nam Định là một trong những đội bóng bận rộn nhất trong khoảng thời gian vừa qua. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo, ngày 02/02 tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định sẽ tổ chức lễ ra mắt chính thức Công ty CP thể thao Nam Định với chức năng quản lý, điều hành và khai thác thương hiệu đội bóng thành Nam. Đây là thủ tục cuối cùng giúp CLB Nam Định có đủ điều kiện để thi đấu tại giải vô địch Quốc gia năm 2018.

     - Bóng Đá

     Neil Benjamin ký hợp đồng với Nam Định. 

    Mới đây, đương kim vô địch Hạng Nhất 2017 cũng đã kí hợp đồng với 2 ngoại binh khá chất lượng đến từ Trinidad & Tobago là Neil Benjamin và Henry Shackiel. Trong khi Henry đã khẳng định được khả năng khi ghi được 6 bàn cho SLNA ở giai đoạn lượt đi V-League mùa giải 2017 thì đây mới là lần đầu tiên Neil Benjamin đến Việt Nam thử sức.

    Trả lời phỏng vấn báo giới địa phương, Neil Benjamin tỏ rỏ sự hào hứng trong lần đầu tiên “xuất ngoại”. Anh chia sẻ: “Tôi không thể ngờ mình có thể đạt được thỏa thuận chuyển ra nước ngoài thi đấu. Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi quê nhà và khoác áo một đội bóng xa lạ.”

    Neil Benjamin 24 tuổi, từng có 7 năm chơi bóng tại giải vô địch Trinidad & Tobago. Thành tích đáng kể nhất của anh là vô địch vào năm 2012 trong màu áo W Connection. Anh cũng từng là thành viên của các đội tuyển trẻ U17, U20 và U23 của Quốc gia này.

     - Bóng Đá

     Michal Nguyễn thi đấu cho Nam Định ở mùa giải 2018.

    Với những sự chuẩn bị kĩ lưỡng, Nam Định đang cho thấy quyết tâm rất lớn ở mùa giải 2018. Ngoại trừ sự ra đi của hậu vệ dự bị Văn Nam (chuyển đến FLC Thanh Hóa), các vị trí chủ chốt còn lại đều được giữ nguyên. Bên cạnh đó, trong tay HLV Văn Sỹ lúc này còn có quân bài đa năng rất chất lượng - Michal Nguyễn mới chuyển đến từ B. Bình Dương.   

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 10:30 31/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...