MỚI NHẤT :
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • Myanmar bức xúc với hành vi côn đồ của CĐV Malaysia

    21:57 Thứ năm 29/11/2018 | 1

    Sau khi nhận tin nhóm cổ động viên (CĐV) nhà bị tấn công ở Malaysia, Liên đoàn bóng đá Myanmar đã gửi đơn kiến nghị đến ban tổ chức AFF Cup.

    Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Myanmar, ông U Ko Ko Thein tiết lộ đã gửi thư kiến nghị đến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). “Đã rất nhiều lần sân chơi AFF Cup xảy ra bạo lực. Chúng tôi gửi thư kiến nghị để đòi lại công bằng cho CĐV. Hy vọng điều này sẽ không bao giờ tái diễn ở bất kỳ nước chủ nhà nào tại Đông Nam Á,” ông nói.

    Tổng thư ký U Ko Ko Thein nhấn mạnh: “Nước chủ nhà nên quan tâm đến mọi hành động ở trong và ngoài sân bóng, mà đặc biệt là khâu an toàn cho khán giả. Hình ảnh đáng tiếc có thể làm hỏng giải đấu vì không CĐV nào dám mạo hiểm đến sân trong tương lai. Vì lý do đó, chúng tôi quyết gửi thư kiến nghị lên AFF.”

     - Bóng Đá

     CĐV Myanmar bị tấn công tại Malaysia: Ảnh: Fox Sports.

    Trước đó, một nhóm CĐV Myanmar gồm 20 người (trong đó có 6 phụ nữ) đã bị tấn công tại Kuala Lumpur khi đứng đợi xe buýt. Ba CĐV phải cần đến sự chăm sóc của bác sĩ và những người còn lại đều bị thương nhẹ. 30 người hung hãn tấn công CĐV Myanmar được xác định là fan của tuyển Malaysia.

    Một cô gái trong nhóm CĐV Myanmar kể lại với Fox Sports: “Tôi bị kẻ côn đồ đấm đá liên tục vào người dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Sau đó điện thoại di động của chúng tôi cũng bị nhóm kẻ tấn công người Malaysia cướp đi."

     - Bóng Đá

     Malaysia vượt qua Myanmar để giành vé vào bán kết. Ảnh: Fox Sports.

    “Thật tồi tệ vì mỗi khi gặp Malaysia, tình trạng này luôn xảy ra, thậm chí ngay cả khi chúng tôi thua cuộc,” một nạn nhân bức xúc nói. Trận đấu trên sân Bukit Jalil, Myanmar là đội nhận thất bại 0-3 trước đội chủ nhà và mất luôn cơ hội vượt qua vòng bảng.

    Hướng đến bán kết, tuyển Malaysia sẽ đụng độ ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch AFF Cup 2018 là Thái Lan. Trận đấu lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 1/12 trên sân Bukit Jalil. Sau đó bốn ngày, Malaysia làm khách ở "chảo lửa" Rajamangala.

    Viết Tuệ | 21:08 29/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...