MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Man City và Liverpool sẽ thống trị Champions League

    12:03 Thứ ba 18/09/2018

    Cựu danh thủ Steve McManaman tin tưởng đội bóng cũ Liverpool sẽ có một mùa giải toả sáng còn cựu trung vệ Man United Rio Ferdinand lại hết lời ca ngợi đối thủ không đội trời chung Man City.

    22 tuổi đã đeo băng thủ quân khi đưa Leeds United lọt vào đến bán kết mùa bóng 2001, cùng Man United đăng quang Champions League mùa giải 2008 với tổng cộng ba lần góp mặt ở trận chung kết, cựu trung vệ Rio Ferdinand hiểu rõ hơn ai hết tầm ảnh hưởng của ngôi vô địch châu Âu đối với một đội bóng cũng như sự nghiệp từng cầu thủ.

    Man City và Liverpool sẽ thống trị Champions League - Bóng Đá

     Rio Ferdinand từng là trung vệ số 1 của Man United và tuyển Anh.

    Đảm trách vai trò bình luận viên cho kênh truyền hình BT Sport, trước giờ Champions League khởi tranh, cựu trung vệ 39 tuổi này đã đưa ra nhận định về khả năng, cơ hội của 4 đội bóng Anh quốc tại đấu trường châu Âu mùa này.

    Với đội bóng cũ Man United, Ferdinand không đánh giá cao hàng phòng ngự, một thời là điểm mạnh gần như tuyệt đối của đoàn quân áo đỏ thành Manchester: "Nếu trong khung thành không phải là "siêu nhân" De Gea, không hiểu chuyện gì đã xảy đến với đội bóng này trong 3-4 mùa giải vừa qua. Man United đã nỗ lực tăng cường chất thép cho hàng hậu vệ nhưng rõ ràng chất lượng không tương xứng với kỳ vọng. Lindelof và Bailly thi đấu quá kém còn Smalling cũng như Phil Jones không còn là chính mình so với khi họ mới gia nhập đội. Xây dựng hàng phòng ngự với những hậu vệ thiếu chắc chắn, Man United khó mơ đi xa, chưa kể họ cũng có những vấn đề trục trặc ở cả hàng tiền vệ lẫn khâu tấn công."

    Man City và Liverpool sẽ thống trị Champions League - Bóng Đá

     De Gea là một nửa thành công của Man United thời gian qua.

    Nhận định về Tottenham, đội bóng phải cạnh tranh với Barcelona, PSV và Inter Milan từ vòng bảng, Rio Ferdinand cho rằng mục tiêu thiết thực nhất của "Gà trống" là tập trung cạnh tranh ngôi vô địch… Ngoại hạng Anh. Cựu tuyển thủ Anh khẳng định, đội bóng giàu khát vọng của Mauricio Pochettino có nhiều cầu thủ trẻ tài năng nhưng rõ ràng họ chẳng thể phân phối sức cho cả hai mặt trận để rồi phải trắng tay như mùa giải năm ngoái.

    Man City và Liverpool sẽ thống trị Champions League - Bóng Đá

     Tottenham chưa đủ lực chinh chiến trên nhiều mặt trận.

    Bình luận viên Rio Ferdinand đánh giá cao cơ hội của Liverpool, đội bóng chỉ thực sự có chiều sâu đội hình khi bổ sung thủ thành Alisson và trung vệ Van Dijk trong khi tiền vệ Joe Gomez kịp trở lại. "Liverpool hiện là đội bóng cực kỳ đáng ngại khi chiến thuật mà Jurgen Klopp đặt ra đủ sức giúp tập thể này cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường châu lục. Nhanh, mạnh và giàu khát vọng, Liverpool giờ đây là một thế lực thực sự của Champions League bởi đội hình của họ có những nhân tố có thể xoay chuyển tình thế" – Ferdinand thận trọng nhận định.

    Man City và Liverpool sẽ thống trị Champions League - Bóng Đá

     Liverpool là thế lực hùng mạnh tại Champions League mùa này.

    "Man City là một thế giới khác, nơi Pep Guardiola dồn hết tâm sức để biến đội bóng này thành phiên bản của Barcelona hay Bayern Munich nhưng sức huỷ diệt còn khủng khiếp hơn nhiều. Man City giờ là đội bóng mạnh nhất của nước Anh và sẽ làm tất cả để trở thành đội bóng hay nhất châu lục dù trên lý thuyết, họ đã xứng đáng được ghi nhận như vậy. Liverpool mùa trước đã chỉ ra cách đánh bại Man City tại Champions Leeague nhưng tôi e chẳng đội bóng nào có thể làm được điều tương tự khi mà "The Citizens" đã làm mới mình rất nhiều. Nếu dừng bước ngay từ bán kết, coi như Man City đã thất bại khi vị trí của họ phải là ở trận chung kết, thậm chí lên ngôi vô địch", cựu thành viên "Quỷ đỏ" Rio Ferdinand nói về cơ hội của cựu thù Man City.

    Man City và Liverpool sẽ thống trị Champions League - Bóng Đá

     Man City đang ở đỉnh cao phong độ, đủ sức chinh phục Champions League.

    Đồng tình với quan điểm của Rio Ferdinand, cựu danh thủ Steve McManaman thậm chí còn mơ đến một trận chung kết Champions League "toàn Anh", nơi Liverpool sẽ cạnh tranh ngôi vô địch cùng với Man City.

    Theo phân tích của McManaman, chu kỳ thành công của Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich đã khép lại, thời cơ đang mở ra cho bóng đá Anh. "Man City và Liverpool giờ đây sẽ là mục tiêu hạ bệ của các đối thủ châu Âu. Real Madrid và Bayern Munich cần phải làm mới; Juventus đang hoàn thiện hơn nhờ có Ronaldo và Bonucci; PSG sở hữu nhiều siêu sao nhưng vẫn có thể lại bỏ lỡ cơ hội vàng như khi đối đầu Barcelona những năm trước; CLB duy nhất ở châu Âu đã đầu tư hợp lý là Barcelona và họ sẽ thách thức Man City và Liverpool."

    Man City và Liverpool sẽ thống trị Champions League - Bóng Đá

     Barcelona là ứng viên vô địch nặng ký, theo McManaman.

    Xoay quanh tiềm lực của Man City, McManaman chỉ ra: "Pep chắc chắn đang hướng đến Champions League sau khi đã vô địch Premier League . Vẫn là thứ bóng đá tuyệt vời, Pep đang rất khao khát đăng quang sân chơi châu Âu kể từ khi rời bỏ Barcelon. Ông đã hoàn thiện đội hình với Riyad Mahrez cùng với sự trở lại của Mendy. Hai đội sở hữu đội hình chất lượng và có chiều sâu là Liverpool và Man City hoàn toàn có thể gặp nhau ở chung kết và đó sẽ là trận đấu được cả thế giới chờ đợi."

    Man City và Liverpool sẽ thống trị Champions League - Bóng Đá

     Chờ trận chung kết Liverpool - Man City.

    Đông Linh | 09:42 18/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...