MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • LĐBĐ Thái Lan sợ mất tướng tài vào tay các đội bóng Trung Quốc

    15:28 Chủ nhật 22/10/2017

    Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) để ngỏ khả năng HLV ĐTQG nước này Milovan Rajevac đến các CLB Trung Quốc vì tiền bạc, nhưng ông hy vọng chiến lược gia người Serbia sẽ ở lại.

     - Bóng Đá

     

    Dưới sự dẫn dắt của HLV từng giúp Ghana vào tứ kết World Cup 2010, Thái Lan đã cho thấy sự tiến bộ. Sau khi lên thay Kiatisak vào tháng 5/2017, Rajevac giúp tuyển Thái Lan có 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại, ghi 10 bàn, chỉ để lọt lưới 8 lần.

    Để lại dấu ấn rõ ràng nhưng lúc này FAT vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Rajevac. Thỏa thuận cũ sẽ kết thúc vào tháng 5/2018. Đặc biệt theo Bangkok Post, mức lương mà HLV này cùng 3 trợ lý nhận chỉ 1,5 triệu baht/tháng (hơn 45.000 USD), kém xa so với bộ sậu của Kiatisak.

    Đây chính là lý do khiến một số đội bóng giàu có của Trung Quốc chú ý đến Rajevac. Với tiềm lực tài chính của mình, họ có thể cho Rajevac một bản hợp đồng hậu hĩnh.

    Chủ tịch FAT Somyot Poonpunmuang nói: “Chúng tôi không thể trả một số tiền lớn cho Rajevac, nhưng nếu ông ấy muốn ở lại đó sẽ là niềm vui cho Thái Lan”.

     - Bóng Đá

     Tuyển Thái Lan có những tiến bộ rõ rệt dưới sự dẫn dắt của HLV Milovan Rajevac.

    Người đứng đầu cơ quan lãnh đạo bóng đá Thái Lan nói nhiều về những kế hoạch với HLV người Serbia nhưng không nhắc đến chuyện gia hạn. “Bây giờ mọi người đã thấy các CLB Trung Quốc sẵn sàng bỏ một số tiền rất lớn để sở hữu 1 cầu thủ hay 1 HLV giỏi. Nếu Rajevac ra đi vì tài chính hay bất cứ lý do nào khác, chúng tôi không thể cản trở”, Somyot nói thêm.

    Hiện tại, Thái Lan đã thi đấu xong các trận trong năm 2017. Cách đây vài ngày, Rajevac đã có cuộc gặp với Somyot để bàn về kế hoạch của “Voi chiến” trong năm 2018. Chiến lược gia người Serbia muốn đưa Thái Lan đến châu Âu thi đấu giao hữu với một số đội bóng mạnh.

    Rajevac tin rằng những đội bóng châu Âu muốn làm quen với phong cách thi đấu của các đội châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia để chuẩn bị cho World Cup 2018 sẽ chọn Thái Lan để đá giao hữu. Bản thân Rajevac cũng có những đầu mối liên hệ tốt ở châu Âu nên kế hoạch này rất khả thi.

    Nhìn chung, người đứng đầu FAT tin rằng Rajevac sẽ không ra đi vì có những chiến lược dài hơn cùng bóng đá Thái Lan. Nhưng nếu không sớm gia hạn hợp đồng, rất có thể tuyển Thái Lan sẽ để mất chiến lược gia tài năng ngay trước khi hợp đồng cũ kết thúc. 

    Nguyễn Đăng | 15:07 22/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...