MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Klopp: 'Họ không phải những đội bóng nhỏ đâu'

    09:53 Thứ sáu 30/08/2019

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức đã đưa ra những nhận định của mình sau khi kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League lộ diện.

    Với tư cách là nhà đương kim vô địch, những diễn biến của Liverpool ở mùa giải 2019/20 này sẽ được giới truyền thông chú ý nhiều hơn. Sau khi buổi lễ bốc thăm chia bảng khép lại, nửa đỏ vùng Merseyside đã có thể thở phào khi chỉ gặp những CLB không quá khó chơi.

    Cụ thể, The Kop sẽ nằm cùng bảng với Napoli, RB Salzburg và Genk. Ngoại trừ đại diện của Serie A, hai đội bóng còn lại được giới chuyên môn đánh giá sẽ khó lòng cạnh tranh vé đi tiếp. Mặc dù vậy, HLV Jurgen Klopp lại không nghĩ đơn giản như thế.

    How Jurgen Klopp reacted to Liverpool's Champions League group stage draw - Bóng Đá

     Jurgen Klopp tỏ ra rất khiêm tốt về kết quả bốc thăm.

    Trước khi "The Reds" xác định được các đối thủ của mình, chiến lược gia người Đức đã nhận định cơ hội cho tất cả mọi người là ngang nhau. Mới đây nhất, cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund cũng dành sự tôn trọng nhất định cho 3 đội bóng còn lại.

    "Napoli một lần nữa. Tôi không nói về việc giáp mặt với họ thường xuyên, nhưng rõ ràng đây là một đội giàu kinh nghiệm và là đối trọng thực sự. Chúng tôi từng thắng họ 5-0 khi giao hữu và cũng từng thua 0-3, điều đó cho thấy Napoli tốt thế nào", nhà cầm quân 52 tuổi cho hay.

    "Và hai đội còn lại, tôi biết các bạn nghĩ rằng họ là những đội bóng yếu hơn nhưng không phải đâu. Dĩ nhiên, Salzburg nổi tiếng với việc sản sinh ra những tài năng như Naby Keita hay Sadio Mane. Vì vậy tôi nghĩ điều này cũng rất thú vị", Jurgen Klopp chốt lại.

    Xem Liverpool đăng quang chức vô địch Champions League: 

    Giang Nam | 09:25 30/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...