MỚI NHẤT :
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Juventus và những đội thua trận đáng thất vọng tại lượt đi vòng knock-out Champions League

    21:48 Thứ sáu 28/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Tại lượt đi vòng knock-out Champions League, những Real Madrid, Juventus, Chelsea và Tottenham đều thua trận. Liệu có sự cảm thông nào cho những thất bại của họ hay không?

    Trong một cuộc đấu tất nhiên không thể mọi đội đều giành chiến thắng. Thế nhưng thất bại cũng có muôn ngàn lý do để giải thích và không phải thất bại nào cũng có thể khiến người hâm mộ cảm thông nhất là khi đó là những đội được CĐV kỳ vọng rất cao như Juventus hay Real Madrid.

    Juventus

    Một trong những nguyên nhân khiến Juve dốc hầu bao chiêu mộ Cristiano Ronaldo là muốn chinh phục Champions League - đấu trường mà họ đã thua 2 trận chung kết trong những năm trước đó thời Massimiliano Allegri. Nhưng mùa trước việc quá lệ thuộc vào CR7 đã khiến họ phải trả giá khi bị Ajax loại một cách đau đớn. Mùa này căn bệnh này cũng chưa được trị thậm chí còn nặng hơn. Trên sân của Lyon, Juventus thậm chí không có cú sút trúng đích nào về phía khung thành đội chủ nhà trong trận đấu mà siêu sao người Bồ Đào Nha bị vô hiệu hóa. Thất bại 0 - 1 chưa phải là thảm họa của Juve nhưng là lời nhắc nhở họ nếu vẫn nuôi tham vọng chinh phục Champions League. Juventus dù có chơi quanh Ronaldo nhưng không được lệ thuộc vào anh - một ngôi sao đã 35 tuổi.

     - Bóng Đá

      Lyon đã cô lập Ronaldo thành công.

    Real Madrid

    Tại đấu trường Champions League nếu đặt Man City cạnh Real Madrid thì như gã khổng lồ với kẻ tí hon. Một đội là vua của giải đấu này và những lần gần nhất họ vô địch là 2014, 2016, 2017 và 2018 trong khi đó đội kia như anh học trò quê dần bắt đầu làm quen với nơi phồn hoa đô hội mà thôi. Nhưng đúng là trong một trận đối đầu trực tiếp thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Real Madrid có lợi thế sân nhà và dẫn bàn trước nhưng rồi vẫn bị Man City ngược dòng đánh bại với tỷ số 2 - 1. Đây tất nhiên là thất bại rất đáng thất vọng của Kền kền trắng và đẩy đội bóng của Zinedine Zidane vào thế cực khó. Họ phải làm sao vượt ải Etihad (nhiệm vụ thắng cách biệt hai bàn hay tối thiểu phải là 2 - 1) trong khi Eden Hazard chưa hẹn ngày trở lại còn Sergio Ramos bị treo giò.

     - Bóng Đá

     Ramos khiến tình cảnh Real đã khó càng thêm khó.

    Chelsea

    Tuy ngay từ đầu nhiều nhận định cho rằng một Chelsea non trẻ của HLV Frank Lampard không phải là đối thủ xứng tầm của Bayern Munich lúc này. Nhưng người ta vẫn kỳ vọng tại sân nhà Stamford Bridge thì đội chủ nhà cũng làm được điều gì đó. Nhưng sau tất cả Chelsea để thua quá dễ dàng trước đại diện của Đức. Thất bại 0 - 3 ngay tại sân nhà xem như mọi chuyện đã chấm dứt với thầy trò Lampard.

     - Bóng Đá

     Chelsea nhạt nhòa.

    Tottenham

    Dù trước cuộc đối đầu với RB Leipzig thì Tottenham bị tổn thất nghiêm trọng về lực lượng khi thiếu vắng những Harry Kane hay Son Heung - Min do chấn thương nhưng có nhiều thứ vẫn đứng về phía họ. Thứ nhất họ có lợi thế sân nhà. Thứ hai Jose Mourinho rất giàu kinh nghiệm tại đấu trường Champions League trong khi HLV của Leipzig mới 32 tuổi và non kinh nghiệm như chính đội bóng này. Nhưng rồi Tottenham thua ngay sân nhà khiến tình cảnh bây giờ càng khó khăn hơn.

     - Bóng Đá

      Tottenham cũng gây thất vọng lớn.

    Thắng hay thua là chuyện thường tình trong bóng đá nhưng rõ ràng những thất bại của Tottenham, Chelsea, Juventus hay Real Madrid khiến người xem vô cùng thất vọng bởi họ có thể làm tốt hơn vậy nhiều.

    Cát Tường | 21:18 28/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...