MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Juventus còn nhớ 129 trận cùng Conte?

    18:11 Thứ sáu 31/05/2019

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Antonio Conte đã trở lại quê hương Italia, nhưng ông không làm việc ở Juventus một lần nữa, mà tìm thử thách khó hơn với Inter Milan.

    Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng Inter Milan cũng sa thải Luciano Spalletti và mời về nhà vô địch Serie A, Antonio Conte chỉ sau đó chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Sự xuất hiện của cựu thuyền trưởng Juventus đang khiến các Interista cảm thấy hoàn toàn tin tưởng về sự thành công của đội bóng trong tương lai.

    Nhưng nếu phải tìm ra những người không vui, có lẽ chẳng ai ngoài các nhân vật ở thành Turin. Một tuần trước, đội trưởng Giorgio Chiellini của Juventus đã cho biết quan điểm của mình về điều này trên Tuttosport. Anh nói:

    “Tôi rất tiếc, nhưng đó là sự lựa chọn của ông ấy. Tôi sẽ không chỉ trích, mọi người đều biết tôi có mối quan hệ đặc biệt với Conte. Tôi luôn hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến, nhưng nếu Antonio gia nhập Inter Milan, tôi muốn ông ấy chẳng giành được bất kì danh hiệu nào".

    Lo lắng của trung vệ sinh năm 1984 quả thực không thừa khi Conte từng dẫn dắt Juventus 129 trận, họ thắng 87, hòa 29, và thua 13. Tỷ lệ chiến thắng của ông lên tới 67.4%, và dĩ nhiên là chúng ta không thể bỏ qua 3 danh hiệu vô địch Serie A, cùng 1 Supercoppa Italia.

     - Bóng Đá

     Conte và kỷ lục ở Juventus.

    Mùa tới, Juventus sẽ có huấn luyện viên mới và phải đối đầu với chính huyền thoại của họ, từ cầu thủ cho đến khi là huấn luyện viên trưởng. Biết đâu, động thái chiêu mộ Conte sẽ giúp Serie A thoát khỏi cái bóng quá lớn từ Juventus? Hãy cùng chờ xem.

    Vũ Quang Toản | 17:55 31/05/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...