MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Jurgen Klopp chỉ ra 2 ứng cử viên cho chức vô địch Champions League

    17:17 Chủ nhật 05/07/2020 | 6

    BongDa.com.vn Giải đấu danh giá nhất châu Âu dự kiến sẽ trở lại vào tháng Tám sắp tới.

    Mùa giải hiện tại, dù Liverpool đã trở thành Nhà vô địch Premier League sau hàng chục năm chờ đợi, nhưng đồng thời họ cũng để mất không ít danh hiệu cao quý khác như Cúp Liên đoàn Anh, FA Cup hay đáng chú ý nhất là Champions League.

    Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã chính thức trở thành cựu vương của giải đấu này sau thất bại dưới tay Atletico Madrid. Và theo quan điểm của chiến lược gia người Đức, có hai đội bóng là ứng cử viên sáng giá cho chiếc Cúp C1 năm nay. Tờ Metro dẫn lời Klopp:

    "Với tôi, hai ứng cử viên lớn còn lại trong cuộc đua đến danh hiệu Champions League là Bayern Munich và Man City. Bayern đã có một mùa giải ấn tượng tại Bundesliga sau khi được Hansi Flick tiếp quản."

    Klopp believes Bayern or Man City will win CL - Bóng Đá

     Mùa giải không còn nhiều ý nghĩa đối với Klopp.

    "Tôi không biết chính xác nó có thể xảy ra như thế nào, họ gặp nhau trong trận bán kết, chung kết hay bất kỳ vòng đấu nào khác, nhưng khi giải đấu diễn ra vào tháng 8 thì nó sẽ thực sự thú vị và mới mẻ."

    "Với đội hình của mình, có một cơ hội rất lớn dành cho Manchester City. Nhưng ngay cả trong cuộc đối đầu chúng tôi vào tối thứ Năm, dù Man City đã chiến thắng một cách xứng đáng, chúng tôi đáng lẽ phải ghi ba bàn."

    "Họ rất chất lượng, nhưng không có đội bóng nào trên thế giới là hoàn hảo. Man City không, Bayern không, và chúng tôi cũng không. Nhưng bạn cần phải gần như hoàn hảo trong những khoảnh khắc nhất định để giành được chức vô địch Champions League."

    Xem Klopp phát biểu:

     
    Huỳnh Phong | 16:47 05/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...