MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Italia lên ngôi đầu bảng, Antonio Conte vẫn không hài lòng

    07:15 Thứ hai 07/09/2015

    (BongDa.com.vn) - HLV Antonio Conte cho rằng Italia nên ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng trước Bulgaria.

    (BongDa.com.vn) – HLV Antonio Conte cho rằng Italia nên ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng trước Bulgaria.

    Conte chưa hài lòng với thắng lợi 1-0. Ảnh: Internet.
    Conte chưa hài lòng với thắng lợi 1-0. Ảnh: Internet.
    T
    iếp Bulgaria trên sân nhà, Italia đã có 90 phút khá ấn tượng. Trong hiệp một, họ kiểm soát thế trận hoàn toàn và tạo ra rất nhiều cơ hội.

    Dù Daniele De Rossi đã ghi bàn mở tỉ số ngay phút thứ 5, nhưng suốt thời gian còn lại, đội bóng của HLV Antonio Conte không thể ghi thêm một bàn thắng nào. Thậm chí sang hiệp hai, cả De Rossi lẫn Ilian Micanski của đội khách đều phải rời sân vì thẻ đỏ.

    Sau trận đấu, khi được hỏi về cầu thủ khiến ông ấn tượng nhất, Antonio Conte cho hay: “Tôi không muốn nói về cá nhân nào.”

    “Dù sao, tôi nghĩ rằng Marco Verratti là mẫu cầu thủ mà chúng tôi có thể dựa vào. Nhưng cậu ấy phải trưởng thành hơn. Gigi Buffon thì đã có pha cứu thua quan trọng. Và anh ấy luôn luôn như vậy, rất chắc chắn.”

    “Chúng tôi đã có 6 điểm sau hai trận. Nhưng tôi có chút thất vọng với chiến thắng trước Bulgaria. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng. Chúng tôi xứng đáng giành thắng lợi đậm đà.”

    Vào lúc này, Italia đang ở ngôi đầu bảng H với 2 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 Na Uy, 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 3 Croatia.

    M.T - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...