MỚI NHẤT :
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • HLV Thanh Hùng; "Thẻ đỏ với Thanh Hào quá nặng tay"

    08:03 Thứ tư 27/06/2018

    BongDa.com.vn Thất bại 0-4 của Than Quảng Ninh trước HAGL đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội bóng chủ sân Cẩm Phả ở V-League 2018. Trắng tay rời phố núi tất nhiên HLV Phan Thanh Hùng không giấu được nỗi thất vọng.

    Nói về thất bại cay đắng 0-4 trước HAGL ở vòng 16 V-League 2018, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: “Bàn thắng sớm của HAGL ngay ở phút thứ hai khiến lối chơi Than Quảng Ninh không tốt, thêm vào đó thẻ đỏ của Thanh Hào khiến chúng tôi mất người không thể chơi đôi công cùng đối thủ. Ở tình huống va chạm của Thanh Hào trọng tài đã khá nặng tay khi rút thẻ đỏ với chúng tôi, đó là tình huống tranh chấp trong bóng đá.

    HLV Phan Thanh Hùng khẳng định mục tiêu của Than Quảng Ninh trong mùa giải là Top 3. Ảnh: Internet.

    HLV Phan Thanh Hùng cho rằng trọng tài đã quá nặng tay khi rút thẻ vàng với Thanh Hiền. 

    Hiện tại, Than Quảng Ninh không có lực lượng tốt nhất, ngoài việc mất người do thẻ đỏ trong trận đấu này, trước đó chúng tôi đã mất cặp trung vệ do chấn thương. Đội hình của Than Quảng Ninh giai đoạn 1 ổn định nhưng hiện tại đã xuất hiện nhiều vị trí quá tải, chấn thương và chưa kịp hồi phục.”

    Như vậy, thất bại 0-4 trước HAGL cũng là thất bại thứ hai liên tiếp của Than Quảng Ninh tại V-League 2018. Ở vòng 15 khi được thi đấu trên sân nhà, tiếp đón Sanna Khánh Hòa, đội bóng chủ sân Cẩm Phả đã chấp nhận thất bại 1-2. Cũng có được 25 điểm sau 16 vòng đấu nhưng FLC Thanh Hóa chấp nhận xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, Than Quảng Ninh vẫn giữ vị trí thứ hai. Đội đứng đầu bảng vẫn là Hà Nội 38 điểm, (vòng 16 gặp Quảng Nam FC).

     HLV Phan Thanh Hùng lý giải thất bại của Than Quảng Ninh - Bóng Đá

    Các cầu thủ Than Quảng Ninh (xanh) không thể trụ vững trước sức trẻ của HAGL và chấp nhận thất bại 0-4 tại phố núi. 

    Đánh giá về nguyên nhân khách quan dẫn đến thất bại của đội nhà trên sân Pleiku, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Thực tế khi Than Quảng Ninh chơi với 10 người trên sân thì chỉ lo tập trung phòng ngự, nhiều lỗ hổng hai cánh đã được HAGL khai thác. Khí hậu của Tây Nguyên khác hẳn so với Bắc Bộ, nên nhiều cầu thủ bị hốc. Việc thi đấu với mật độ dày đặc, cầu thủ thi đấu di chuyển nhiều bị bào mòn thể lực. Đây là thất bại đáng quý với Than Quảng Ninh, chúng tôi cần nhìn nhận và cố gắng tập trung nhiều hơn nữa ở những vòng đấu tiếp theo của mùa giải.”

     HLV Thanh Hùng;

    Kết quả đấu sớm vòng 16 V-League 2018.

     HLV Thanh Hùng;

    Bảng xếp hạng tạm thời vòng 16 V-League 2018. 

    Phương Nam | 07:35 27/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...