MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • HLV Thái Lan xin rút kinh nghiệm, hướng đến Asian Cup

    23:43 Thứ tư 05/12/2018

    BongDa.com.vn Trong buổi họp báo sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, HLV tuyển Thái Lan ông Milovan Rajevac đã có những chia sẻ về thất bại của đội nhà.

    Sau trận lượt đi tại Bukit Jalil của Malaysia, Thái Lan được cho là nắm giữ lợi thế bằng trận hòa không bàn thắng ngay trên sân đối phương.

    HLV Thái Lan xin rút kinh nghiệm hướng đến Asian Cup - Bóng Đá

     HLV Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan.

    Tuy nhiên sau khi trọng tài Adham Mohammad nổi hồi còi mãn cuộc trên sân Rajamangala, bầu trời như đổ sập xuống với đội tuyển và người hâm mộ Thái Lan. Kết quả hòa 2-2 khiến nhà vô địch AFF Cup 2016 chính thức trở thành cựu vương giải đấu. Dĩ nhiên HLV Milovan Rajevac đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích sau khi "Voi chiến" bị loại tức tưởi.

    Trong phòng họp báo sau trận nhà cầm quân người Serbia thừa nhận Thái Lan đã có màn trình diễn đáng thất vọng trên sân nhà. Tuy vậy ông hy vọng người hâm mộ nên kiên nhẫn vì mục tiêu của đội tuyển là Asian Cup 2019 vào đầu năm sau.

    "Tôi thừa nhận rằng đội đã có một trận đấu không tốt và họ (đội tuyển Malaysia) đã tận dụng rất hiệu quả những cơ hội mà mình tạo ra. Đây sẽ là bài học kinh nghiệm cho toàn đội."

    HLV Rajevac nói tiếp: "Hãy để tầm nhìn ra xa hơn. Ở thời điểm này chúng ta phải nhìn vào các trận đấu lớn hơn như giải vô địch châu Á (Asian Cup 2019) sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Các cầu thủ lớn hiện đang thi đấu ở nước ngoài sẽ giúp đội tuyển trở nên mạnh mẽ hơn."

    Với những gì đã phát biểu, người ta có thể hiểu HLV Rajevac mong người hâm mộ không quá bi quan với thất bại ở AFF Cup năm nay. Nhà cầm quân người Serbia cũng ám chỉ việc thiếu vắng bốn ngôi sao là Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda đã khiến những chú Voi chiến không có được đội hình mạnh nhất ở giải vô địch Đông Nam Á. Qua đó cũng hy vọng LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ cho ông thêm thời gian để chứng minh năng lực.

    Nam Thành | 23:20 05/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...