MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • HLV Palace chỉ ra cái tên xứng đáng được dựng tượng tại Liverpool

    10:04 Thứ bảy 19/12/2020

    BongDa.com.vn Vị thuyền trưởng 73 tuổi cảm thấy rất ấn tượng với những gì cậu học trò cũ của mình đã làm.

     

    Jordan Henderson nói về đại dịch COVID-19

    Tối nay (19/12), Liverpool sẽ hành quân đến Selhurst Park để chạm trán Crystal Palace. Mặc dù phải làm khách nhưng với đẳng cấp vượt trội, nhiều người tin rằng The Kop sẽ dễ dàng giành chiến thắng. 

    Để làm được điều này, HLV Jurgen Klopp sẽ cần đến sự tỏa sáng của các cá nhân. Trên hàng công, Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane được kỳ vọng sẽ mang về những bàn thắng. Nơi hàng thủ, Fabinho đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thay thế Virgil van Dijk. Ngoài ra, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Alisson Becker cũng hứa hẹn sẽ giúp mành lưới của Liverpool khó bị xuyên thủng.

    Roy Hodgson: 'Jordan Henderson deserves a statue outside Anfield' - Bóng Đá

     Jordan Henderson trong màu áo Liverpool.

    Mặc dù vậy, đối với HLV Roy Hodgson của Crystal Palace, Jordan Henderson mới là cái tên để lại nhiều ấn tượng. Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước trận đấu, vị thuyền trưởng 73 tuổi đã ca ngợi thủ quân của Liverpool:

    "Henderson là 1 cầu thủ xuất chúng, 1 người luôn làm việc chăm chỉ, ngày càng hoàn thiện hơn và trở thành thủ lĩnh ở CLB. Tôi chắc chắn sẽ dành 1 phiều ủng hộ cho cậu ấy ở hạng mục "Nhân vật thể thao của năm" do BBC Sports tổ chức. Tôi rất vui khi Hendo được đề cử và mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ấy.

    Henderson luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao. Cậu ấy đã giúp Liverpool giành được danh hiệu Premier League đầu tiên sau nhiều năm. Vậy nên, 1 ngày không xa, cậu ấy sẽ được dựng tượng bên ngoài sân Anfield."

    Faro | 09:34 19/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...