MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • HLV Lê Thụy Hải: Đá như U23 Việt Nam sao vô địch nổi V-League?

    08:53 Thứ năm 01/03/2018 | 2

    HLV Lê Thụy Hải cho rằng màn trình diễn của các cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về CLB chưa để lại nhiều ấn tượng. Ông tin họ sẽ gặp nhiều khó khăn khi V-League chính thức khởi tranh.

    Tâm điểm của bóng đá Việt vài ngày qua là sự trở lại của những tuyển thủ U23 Việt Nam trong màu áo các CLB. Ngoại trừ Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh mới ghi bàn tối qua (28/02), phần còn lại đều gây thất vọng.

    HLV Lê Thụy Hải: Đá như U23 Việt Nam sao vô địch nổi V.League? - Bóng Đá

     Phan Văn Đức là điểm sáng hiếm hoi trong dàn cầu thủ U23 Việt Nam ra sân vài ngày qua. Ảnh: Tùng Lê.

    Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm trong thất bại của Thanh Hóa, nòng cốt U23 Việt Nam không thể giúp CLB Hà Nội thoát khỏi thất bại 0-3 trước tân binh Nam Định, trong khi Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn im tiếng dù HAGL thắng Bình Phước 2-0.

    Đánh giá về phong độ của các tuyển thủ U23 tại CLB, HLV Lê Thụy Hải thẳng thắn: “Tôi đã xem 3 trận của SLNA, 2 trận của Thanh Hóa, tôi thấy các bạn U23 Việt Nam ở 2 đội này chẳng có gì nổi bật. Người ta ca ngợi Bùi Tiến Dũng là ca ngợi ở U23 Việt Nam. Còn trận gặp Yangon United thì sao? Bàn thứ nhất, cậu ấy đẩy bóng ngay chân người ta dù cú sút xa từ ngoài vòng 16m50. Bàn thứ hai, trung vệ dâng lên cao quá tạo ra khoảng trống ở giữa nhưng nếu Tiến Dũng băng ra nhanh hơn, đội chưa chắc đã thua."

     Văn Đức và Xuân Mạnh ở SLNA cũng chưa có gì ấn tượng. Chiến thắng của SLNA là chiến công của cả đội đã chơi nỗ lực, tập thể. Cả đội cùng chuyền cho họ thì họ ghi được bàn cũng là phải thôi”, cựu trợ lý tuyển Việt Nam tiếp tục.

    Sự kỳ vọng dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam là rất lớn sau thành công của đội tuyển ở Giải U23 châu Á 2018. Phần lớn đội hình U23 Việt Nam cũng đang có suất đá chính tại CLB. Những người như Quang Hải, Văn Hậu còn giành Quả bóng đồng, Cầu thủ trẻ hay nhất năm.

    HLV Lê Thụy Hải: Đá như U23 Việt Nam sao vô địch nổi V.League? - Bóng Đá

     Thanh Hóa thua đau trước đối thủ Yangon United trên sân khách trong ngày Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm. Ảnh: AFC.

    Dù vậy, ông Hải vẫn cho rằng: “Tất cả các bạn trẻ ấy, tôi chưa thấy ai nổi bật. Họ phải hiểu rằng V-League khác xa giải U23. Trừ đội HAGL có cả một tập thể U23, những em khác ở các đội khác đều chưa phải xương sống hay ngôi sao của tập thể. Các em ấy chỉ là “xôi đỗ” trong đội bóng của mình. Hà Nội, Đà Nẵng, SLNA hay Thanh Hóa đều có nhiều cầu thủ hay và kinh nghiệm. Họ không trẻ và non nớt như các em đâu."

    Một trong những điều khiến ông Hải quan tâm là sự thích ứng về lối chơi. Khác với Giải U23 châu Á, mỗi CLB V-League lại có phong cách chơi khác nhau phù hợp với mục tiêu chiến lược và nhân sự của từng đội. Càng gần nhóm đầu, yêu cầu về lối đá của các đội càng cao hơn.

    Cựu HLV Bình Dương phân tích: “Ở U23 Việt Nam, các em chơi phòng ngự tử thủ là chính, cố gắng đưa trận đấu tới hiệp phụ và phạt đền. Còn tại V-League, người ta phải chơi áp đặt, phải tấn công và giải quyết bằng các chiến thắng. Anh muốn vô địch V-League thì phải thắng ít nhất mười mấy trận chứ. Anh không thể đá phòng ngự suốt tại V-League được. Đá thế thì giải nhất, giải nhì làm sao nổi? Ta không thể thấy U23 đá phòng ngự mà bảo các em ấy đá thế là được. Tôi bảo là chơi như thế chưa được."

    Danh thủ Đường Sắt cho rằng cầu thủ U23 Việt Nam cần sớm thích nghi với các chiến thuật khác. Tới đây, khi tuyển Việt Nam về lại đấu trường Đông Nam Á ở AFF Cup, đối thủ sẽ chơi phòng ngự nhiều hơn. Tuyển Việt Nam sẽ buộc phải chơi áp đặt, đá cửa trên. HLV Park Hang-seo và các học trò đều phải sẵn sàng cho thay đổi lớn ấy.

    Ông Hải đồng thời cảnh báo U23 Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Các cầu thủ đang tiến bộ từng ngày nhưng họ sẽ chỉ duy trì được sự thăng tiến ấy bằng cách tiếp tục nỗ lực không ngừng.

    Thanh Hóa chơi không giống một đội sẽ vô địch V-League

    HLV Lê Thụy Hải cũng dành riêng vài lời đến FLC Thanh Hóa - đội bóng cũ của ông: “Thanh Hóa thua đối thủ cỡ này là điều rất đáng trách. Tiền đạo của đội bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hàng phòng ngự thì sơ sảy quá nhiều. Hậu vệ ấy mà đòi đi tranh chấp ở giải châu Á thì không xứng. Hai bàn thua đều rất buồn cười. Đấy là những lỗi không đáng có của một đội V-League hàng đầu."

    “Theo quan điểm của tôi, đội hình Thanh Hóa mùa này quá mạnh. Nhưng họ chơi tấn công chưa đa dạng dù Yangon không phải đội khá. Thanh Hóa phải làm sao để vào sâu được tại Cúp châu Á, phải khiến người khác nhìn vào mà nể rằng đá như thế mới vô địch được V-League. Hiện tại, họ không có nét gì để ta thấy rằng họ đủ khả năng vô địch”, ông Hải buồn bã.

    Thanh Hà | 06:54 01/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...