MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • HLV Indonesia nói gì khi thua Thái Lan và đối mặt nguy cơ bị loại?

    14:27 Chủ nhật 18/11/2018

    HLV Bima Sakti của ĐT Indonesia thừa nhận, với sức mạnh đang có, Thái Lan sẽ lên ngôi vô địch AFF Cup năm nay.

    Tại bảng B, Indonesia được đánh giá rất cao và có khả năng cùng Thái Lan giành 2 tấm vé vào bán kết AFF Cup 2018. Tuy vậy, sau 3 lượt trận, Indonesia mới chỉ có 3 điểm (thắng 1, thua 2) và nhiều khả năng sẽ bị loại.

     - Bóng Đá

     Thua Thái Lan, HLV Sakti đổ lỗi cho những sai lầm cá nhân.

    Sau trận thua ngược 2-4 trước Thái Lan ở lượt trận thứ 3, HLV Bima Sakti của ĐT Indonesia thừa nhận sức mạnh đáng sợ của đội bóng xứ Chùa vàng.

    "Thái Lan quá mạnh. Họ có nhiều cầu thủ giỏi ở tuyến tiền vệ cũng như tiền đạo. Không những vậy, Thái Lan cũng rất giỏi ở việc tận dụng những tình huống cố định. Với một đội bóng như vậy, không ngoài khả năng họ sẽ lại lên ngôi ở AFF Cup năm nay.

    Trận này Indonesia đã chơi tốt trong hiệp một và có bàn thắng. Nhưng khi Thái Lan ghi bàn thứ hai từ một tình huống cố định, tâm lý của các học trò của tôi đã đi xuống rõ rệt. Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm trong 45 phút còn lại. Đó là lý do tại sao Indonesia thua trận", HLV Bima Sakti nói về Thái Lan.

    Cục diện bảng B đang bất lợi cho Thái Lan và Philippines. Trong đó, đoàn quân của HLV Eriksson gây bất ngờ khi giành trọn 6 điểm sau 2 lượt đấu đầu tiên.

    Bá Khánh (Tổng hợp) | 14:10 18/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...