MỚI NHẤT :
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sáng ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • HLV Eriksson quyết đánh bại Thái Lan để chiếm ngôi đầu

    16:31 Thứ tư 21/11/2018

    Trước thềm trận cầu “đinh” ở bảng B giữa đội tuyển Philippines và Thái Lan diễn ra tối ngày 21/11, HLV Sven-Goran Eriksson tuyên bố sẽ giành chiến thắng để giữ vị trí số 1.

    Vị chiến lược gia người Anh khẳng định tuyển Philippines sẽ hạ gục Thái Lan. Fox Sports dẫn lời phát biểu của ông: Thái Lan là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đầu bảng. Thế nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi sau trận đấu. Nếu đội tuyển Philippines chơi đúng sức, chúng tôi hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Điều quan trọng là phải tự tin.”

    HLV Eriksson nói tiếp: “Nếu muốn đánh bại tuyển Thái Lan, Philippines cần cải thiện nhiều hơn nữa so với hai màn trình diễn đã qua. Lúc này tôi rất tự tin về việc các học trò sẵn sàng 100% phong độ nhằm đối đầu thử thách khó nhằn nhất ở bảng B.”

     - Bóng Đá

     Hai vị chiến lược gia từng làm việc ở World Cup bắt tay nhau trong buổi họp báo trước trận.

    Bên kia chiến tuyến, HLV Milovan Rajevac thận trọng về sức mạnh của tuyển Philippines ở giải đấu lần này. Ông bày tỏ: “Trận đấu này có ý nghĩa quan trọng, đội nào thắng sẽ chắc suất vào bán kết. HLV Eriksson là tên tuổi lớn của bóng đá thế giới và ông ấy có thừa kinh nghiệm để đối phó chúng tôi.”

    HLV Rajevac nhấn mạnh: “Tuyển Philippines và Thái Lan vẫn còn giải đấu quan trọng ở phía trước là Asian Cup 2019. Chúng tôi đều muốn nâng tầm từ bước đệm AFF Cup để chơi tốt ở giải đấu số 1 châu lục. Theo tôi màn đối đầu giữa tuyển Philippines và Thái Lan diễn ra chặt chẽ nhưng không kém phần hấp dẫn.”

     - Bóng Đá

     HLV Eriksson quyết chiếm lấy ngôi đầu của Thái Lan.

    Lần đầu tiên trong lịch sử giải AFF Cup chứng kiến màn đối đầu giữa hai HLV từng làm việc tại World Cup là Eriksson và Rajevac. World Cup 2010, HLV Rajevac giúp đội tuyển Ghana vào đến tứ kết. Nếu không có tình huống phi thể thao của Luis Suarez, Ghana mới là đội vào bán kết gặp Hà Lan thay vì Uruguay.

    Với HLV Eriksson, ông từng cùng đội tuyển Anh dự World Cup 2006. Ở đó, “Tam sư” thua cay đắng Bồ Đào Nha ở loạt luân lưu vòng tứ kết. Trước khi “phiêu bạt” sang Philippines, HLV Eriksson từng làm việc ở Mexico và Bờ Biển Ngà.

    Ngày hôm nay (21/11), cơn bão có tên Toraji sẽ quét qua Philippines. Nhưng đến lúc này, ban tổ chức AFF Cup 2018 chưa phát ra thông báo hoãn trận đấu.

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu của các đội tại AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

    Viết Tuệ | 14:00 21/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...