MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • HLV Chu Đình Nghiêm lý giải nguyên nhân sao Hà Nội vắng bóng ở U23 Việt Nam

    15:19 Thứ tư 10/07/2019

    BongDa.com.vn HLV Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ về việc không có thành viên nào của CLB Hà Nội được tập trung cùng U23 Việt Nam ở đợt 1 tháng 7 này.

    CLB Hà Nội từ lâu là một nguồn cung cấp các cầu thủ chất lượng cho các ĐTQG Việt Nam. Gần đây, những Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu, ... đều là những trụ cột của các ĐT U23, Olympic và cả ĐTQG dưới triều đại của HLV Park Hang-seo. Cứ mỗi đợt tập trung, NHM lại quá quen với số lượng áp đảo mà đội bóng thủ đô cùng HAGL có được trong danh sách mà thầy Park công bố.

    HLV Chu Đình Nghiêm đưa ra nguyên nhân sao Hà Nội vắng bóng ở U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội không tham gia đợt tập trung đầu tháng 7 của U23 Việt Nam.

    Tuy nhiên, ở đợt tập trung của U23 Việt Nam đầu tháng 7 này lại không có 1 đại diện nào của đội đồng chủ sân Hàng Đẫy. Lý giải về hiện tượng này, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: "Ở đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo muốn tập trung cho U23 Việt Nam những cầu thủ ít hoặc chưa có cơ hội tập trung, thi đấu ở các cấp độ ĐTQG. Ông Park đã trao đổi với CLB Hà Nội và muốn những cầu thủ ít thi đấu của chúng tôi lên tuyển. Tuy nhiên, tôi đã trao đổi với Phòng các đội tuyển quốc gia, do CLB phải căng sức quá nhiều mặt trận nên không cho người lên U23 tập trung."

    Trước đó, HLV Park Hang-seo cũng nói rõ mục tiêu của mình trong những đợt tập trung ngắn ngày: "Với các cầu thủ U23, việc tập trung này khác ở tuyển quốc gia. Nếu họ thuộc các đội V-League, họ là những người ít được thi đấu. Nếu họ thuộc Hạng Nhất thì lại thi đấu quá ít trận. Bởi thế, chúng tôi gọi những người đó lên nhằm nắm bắt phong độ và kiểm tra năng lực của họ."

    Đăng Huy | 15:18 10/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...