MỚI NHẤT :
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 'Hãy nghĩ về một thế hệ mới trưởng thành dưới tay Van Persie và Dirk Kuyt'

    16:17 Thứ ba 10/03/2020

    BongDa.com.vn 2 ngôi sao cũ của Ngoại hạng Anh đang cùng làm việc ở 1 đội bóng.

    Mới đây, cựu danh thủ Robin van Persie đã chính thức quay trở lại làm việc cho đội bóng mà mình từng gắn bó nhiều năm, Feyenoord, giữ vai trò HLV tiền đạo của đội hình chính. Một người đồng đội cũ của anh ở đội tuyển Hà Lan, Dirk Kuyt cũng đã về lại đây làm HLV đội U19.

    'Meesterzet' from Feyenoord: 'With Van Persie you give the whole team a boost' - Bóng Đá

     Persie và Kuyt đều từng chơi cho Feyenoord nhiều năm.

    Khi còn là cầu thủ, cả 2 đều có những năm tháng tung hoành ở Premier Legue. Van Persie từng đeo băng thủ quân Arsenal, sau đó góp công lớn giúp Manchester United giành chức vô địch nước Anh thứ 20 trong lịch sử. Trong khi đó, Dirk Kuyt gắn bó với Liverpool 6 năm, để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp với khán giả vùng Merseyside.

    Với sự trở lại của 2 cái tên này, cựu tiền đạo Feyenoord, Peter van Vossen rất hy vọng vào tương lai của CLB: "Đây là một quyết định xuất sắc, với Van Persie trên sân tập, cả đội hình sẽ được truyền động lực lớn. Thật tuyệt vời khi Van Persie có thể được bồi đắp kinh nghiệm dưới trướng Lawyer (biệt danh của Dick Advocaat)."

    "Mọi người hãy nghĩ về một thế hệ mới trưởng thành với Van Persie và Dirk Kuyt. Họ là những con người tượng trưng cho giá trị của CLB. Tôi nghĩ trong tương lai Feyenoord sẽ để họ tiến sâu hơn vào đội ngũ của mình."

    Persie và các huyền thoại Ngoại hạng Anh chơi trận tri ân Vincent Kompany:

    Hoài Thu | 15:47 10/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...