MỚI NHẤT :
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • Hai ngoại binh tiền tỷ của CLB TP.HCM đang được cách ly

    14:24 Thứ tư 22/07/2020 | 1

    Bộ đôi tiền đạo người Costa Rica Jose Ortiz và Ariel Rodriguez đang được cách ly theo đúng quy định trước khi khoác áo CLB TP.HCM thi đấu tại V.League.

    "Cả hai vừa qua TP.HCM được 4 ngày và đang cách ly. Khi nào họ ra sân thì tôi không thể khẳng định được, điều này phụ thuộc vào quyết định của HLV Chung Hae-seong. Chúng tôi cũng chưa quyết định họ sẽ thay cho 2 ngoại binh nào của đội", lãnh đạo cao cấp của CLB TP.HCM nói với Zing sáng 22/7.

    Sau khi đến Việt Nam, cả hai đang được cách ly tại một khách sạn ở TP.HCM.

     - Bóng Đá

     Jose Ortiz từng chơi bóng ở Mỹ và có những năm tháng khoác áo tuyển Costa Rica. Ảnh: Futbolred.

    Nhiều người từng đưa ra dự báo, với tình hình hiện tại, trung vệ Diakite Pape có thể phải nhường suất cho một trong hai tiền đạo người Costa Rica. CLB TP.HCM đang có Amido Balde trên hàng công với 3 bàn sau 10 trận. Người còn lại tiền vệ trung tâm Seo Yong-duk. CLB TP.HCM còn một suất ngoại binh để đá AFC Cup sau khi chia tay với tiền vệ Lima.

    Ortiz và Ariel được lãnh đạo đội bóng đánh giá cao về chuyên môn, từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Giá trị của hai bản hợp đồng này là gần 30 tỷ đồng. "Đây là hai bản hợp đồng chất lượng của chúng tôi. Cả hai được kỳ vọng vì chúng tôi phải chi hơn 1 triệu USD để có chữ ký của họ", lãnh đạo đội bóng tiết lộ.

    Ariel Rodriguez sinh năm 1989. Anh là cựu tuyển thủ Costa Rica, ghi được 2 bàn sau 12 trận từ năm 2016. Rodriguez đã gắn bó hơn 4 mùa giải cho CLB hàng đầu quê nhà Deportivo Saprissa. Sau đó, anh được CLB cho các đội bóng ở Thái Lan mượn rồi trở về Costa Rica.

    Trong khi đó, Jose Ortiz sinh năm 1992, là một tuyển thủ quốc gia. Anh ra mắt tại Copa Centroamericana 2017. Oritiz từng chơi bóng ở giải nhà nghề Mỹ cho DC United và ghi được 1 bàn sau 16 trận.

     - Bóng Đá

     Ariel Rodriguez từng chơi bóng ở Thái Lan trong màu áo BG Pathum United và PTT Rayong. Ảnh: Thai League.

    CLB TP.HCM là đội bóng đầu tiên có ngoại binh từ nước ngoài đến Việt Nam. Đa số các đội bóng khác đều phải tìm kiếm những cầu thủ nước ngoài đang ở Việt Nam và chưa có điểm đến hoặc lấy lại người của đội bóng khác. Chi phí di chuyển đến Việt Nam lúc này là rất cao vì hiện tại rất khó tìm đường bay.

    Hàng công của đội chủ sân Thống Nhất đã ghi được 16 bàn thắng ở mùa này. Tuy nhiên, thầy trò ông Chung Hae-Seong vẫn đang xếp sau CLB Viettel (18 điểm) và đội dẫn đầu CLB Sài Gòn (22 điểm).

    Lê Minh - Zing.vn | 10:36 22/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...