Matteo Guendouzi là mẫu cầu thủ luôn hướng về phía trước. Ngay cả khi trở thành một trong những tài năng triển vọng nhất học viện Paris Saint-Germain ở tuổi 16, anh chưa bao giờ hài lòng với những gì đã đạt được, và tiền vệ này luôn muốn tiến bộ nhiều hơn nữa. Đây cũng là lí do giải thích cho việc Guendouzi quyết định rời PSG vào năm 2014 để gia nhập Lorient, vì anh sẽ có cơ hội thi đấu trong đội một nhiều hơn.
Guendouzi không mất nhiều thời gian để khẳng định bản thân ở đội bóng mới. Nhưng chỉ trong 2 năm, anh đã có một mục tiêu khác cho mình: gia nhập đội hình chính của Arsenal. Và cuối cùng Guendouzi cũng đã chuyển đến Emirates vào tháng 7 năm 2018, với tư cách là một "ẩn số" vì hầu như anh chỉ được biết đến tại nước Pháp.
Ở tuổi 19, Guendouzi đã nhanh chóng gây ấn tượng với người hâm mộ và trở thành một nhân tố chủ chốt trong kế hoạch của HLV Unai Emery. Nhưng, tham vọng của chàng tiền vệ này vẫn đang bùng cháy mạnh mẽ. Sau khi chứng tỏ được bản thân tại Premier League, mục tiêu tiếp theo mà Guendouzi đề ra là đội tuyển quốc gia.
Nhà vô địch World Cup 2018 đang sở hữu một hàng tiền vệ chất lượng, và cơ hội chỉ đến với Guendouzi sau khi Paul Pogba mắc phải chấn thương. Bên cạnh siêu sao của Man United, những tài năng trong tuyến giữa khác như Tanguy Ndombele hay N'Golo Kante cũng phải vắng mặt. Dĩ nhiên HLV Didier Deschamp vẫn còn nhiều sự lựa chọn cho mình, nhưng ông đã quyết định trao "tấm vé" này cho Guendouzi.
"Đó luôn là giấc mơ của tôi, được triệu tập lên đội tuyển quốc gia một ngày nào đó. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ để có mặt tại đây, với đội tuyển Pháp chính thức sau thời gian ở các đội trẻ. Nếu tôi được thi đấu cùng Arsenal, một trong những câu lạc bộ lớn nhất ở châu Âu, thì tôi sẽ có cơ hội. Và bây giờ tôi muốn nắm bắt nó.", Guendouzi chia sẻ với ESPN FC.
Deschamp đã quan sát cẩn thận tiền vệ này trong 2 mùa giải vừa qua, bao gồm cả trận hoà 2-2 với Tottenham hồi cuối tuần, nơi Guendouzi là cầu thủ hay nhất trên sân. Ông ấn tượng bởi tài năng của cầu thủ trẻ này, một tiền vệ toàn diện với khả năng phòng ngự và tấn công, chuyền bóng và nắm giữ nhịp độ trận đấu. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tính cách của Guendouzi.
Chỉ 18 tháng trước, anh vẫn đang chơi cho Lorient ở Giải hạng hai nước Pháp. Còn bây giờ, Guendouzi đang là một trong những ngôi sao tiềm năng nhất châu Âu và chuẩn bị ra mắt đội tuyển quốc gia ở tuổi 20.