MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Góc Tây Ban Nha: Ông vua yếu đuối

    13:53 Thứ năm 09/06/2016

    BongDa.com.vn EURO 2016 chỉ còn 1 ngày nữa là sẽ chính thức khởi tranh, nhưng đương kim vô địch Tây Ban Nha vẫn đang khiến NHM cảm thấy hết sức lo lắng.

    Những sự lựa chọn của Del Bosque vẫn chưa đem lại niềm tin cho NHM.

    Những sự lựa chọn của Del Bosque vẫn chưa đem lại niềm tin cho NHM.

    Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Vicente del Bosque đến với EURO năm nay với tư cách là nhà đương kim vô địch của giải đấu. Tuy nhiên ngay từ thời điểm chuẩn bị cho mùa giải, La Roja đã tạo ra không ít cảm giác bất an cho người hâm mộ.

    Đầu tiên đó chính là cách lựa chọn của HLV Vicente del Bosque. Cụ thể trong danh sách triệu tập của tuyển Tây Ban Nha lần này, Ngài Râu Kẽm đã mạnh tay loại ra rất nhiều cầu thủ đang có phong độ cực kỳ tốt, đặc biệt là trên hàng công với những trường hợp của Torres và Costa, nhưng lại triệu tập một lão tướng 'lạ mặt' như Aduriz.

    Trong trận giao hữu với đội bóng xếp hạng 137 thế giới là Georgia mới đây, Aduriz đã cho thấy rõ rằng chiếc áo tuyển quốc gia vẫn là quá lớn đối với anh. Thi đấu mờ nhạt và kém hiệu quả, đó là những gì chúng ta có thể thấy ở Aduriz trong trận đấu này. Quả thật đó là một hình ảnh khác quá xa so với cầu thủ đã ghi tới 33 bàn trong màu áo Bilbao ở mùa giải vừa qua.

    Nhưng Aduriz không phải là người chơi tệ duy nhất của Tây Ban Nha trong trận đấu đó. Mà hầu hết các cầu thủ của La Roja đều thi đấu dưới sức, hay nói đúng hơn là họ đã không tìm được sự liên kết trong lối chơi. Họ cầm bóng nhiều (72% thời gian trận đấu), chuyền nhiều, nhưng lại chẳng tạo được một cơ hội thật nguy hiểm nào. Có thể nói rằng lối chơi tân công của Tây Ban Nha lúc này là rất bế tắc, thiếu hiệu quả và không hề có ý đồ thật sự nào rõ ràng.

    Tây Ban Nha vẫn chơi rất rời rạc.

    Tây Ban Nha vẫn chơi rất rời rạc.

    Công đã thế, hàng thủ cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy chỉ đối đầu với một Georgia nhược tiểu trên sân nhà, nhưng hàng thủ với những ngôi sao nổi tiếng như Pique - Ramos - Alba - Juanfran đã chơi không thật sự ăn ý và quá chủ quan. Hậu quả là họ để cho đội bóng kém mình hơn 100 bậc trên BXH FIFA ghi được bàn thắng và khép lại trận đấu với chiến thắng tối thiểu 1-0.

    HLV Del Bosque thật sự đang gặp quá nhiều vấn đề trong việc gắn kết các cầu thủ của ông lại với nhau. Đó là một vấn đề có lẽ không khó để HLV Del Bosque tìm ra được cách giải quyết. Tuy nhiên với thời gian quá ngắn như hiện nay, liệu Ngài Râu Kẽm có thể kịp triển khai trước khi Tây Ban Nha chính thức bước vào cuộc chiến bảo vệ ngôi vương của mình bắt đầu sau đây 1 ngày nữa.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:00 09/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...