MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Góc Liverpool: Số phận sẽ lại trêu đùa với Jurgen Klopp?

    21:36 Thứ bảy 01/06/2019

    BongDa.com.vn Jurgen Klopp là một HLV tài năng, nhưng ông lại không gặp quá nhiều may mắn trong các trận chung kết.

    Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cựu đội trưởng Liverpool - Steven Gerrard đã chia sẻ rằng: "Tôi rất ghen tỵ với các cầu thủ hiện tại của Liverpool. Tôi thật sự muốn được chơi dưới sự chỉ đạo của Klopp. Đó là một người luôn biết cách tạo động lực và thúc đẩy các cầu thủ thi đấu. Mỗi khi nói chuyện với Klopp, tôi chỉ muốn khoác ngay áo và ra sân chơi. Thật không may khi tôi đã quá già."

    Góc Liverpool: Số phận sẽ lại trêu đùa với Jurgen Klopp? - Bóng Đá

     Tài năng của Klopp là điều đã được thế giới công nhận.

    Những lời chia sẻ mà Gerrard dành cho Klopp có lẽ là điều mà cả thế giới đều đã biết đến, thậm chí có thể xem như một đặc sản mà chiến lược gia người Đức đã mang đến làng túc cầu kể từ khi ông chính thức theo nghiệp huấn luyện. Với Klopp, ông như một nghệ sỹ nhạc Rock thực thụ bên ngoài đường biên. Liên tục quát tháo, la hét để thúc ép các cầu thủ trên sân phải chạy, chạy và chạy cho đến khi nào không còn có thể nữa. Đó chính là những gì mà NHM luôn được trông thấy ở vị chiến lược gia này mỗi khi ông ra sân và sống với đam mê của mình.

    Được thưởng thức những điệu Rock mà Klopp mang đến sân bóng, NHM Dortmund trước đây, Liverpool hiện tại, chắc chắn đều đã có được những cung bậc cảm xúc vô cùng khó tả, điều mà không nhiều nhà cầm quân có thể làm được vào thời điểm hiện tại. Tài năng là thế, nhưng đôi khi điệu Rock của Klopp vẫn còn thiếu đi chút gì đó, một điểm nhấn thật sự thỏa mãn mà đáng lẽ ra phải có ở phần cuối mỗi bản nhạc.

    Không phải ngẫu nhiên Klopp lại có mặt trong danh sách "Những ông vua về nhì vĩ đại nhất lịch sử". Chiến lược gia 51 tuổi đã từng rất nhiều lần bị lỡ ngôi vương một cách vô cùng đáng tiếc. Nếu không tính những lần về nhì tại các giải vô địch quốc gia, như trường hợp đưa Liverpool trở thành đội á quân giành nhiều điểm nhất trong lịch sử Premier League thì Klopp đã từng 6 lần phải nhận thất bại trong các trận chung kết ở các giải đấu theo hình thức đấu cúp.

    Góc Liverpool: Số phận sẽ lại trêu đùa với Jurgen Klopp? - Bóng Đá

     Nhưng Klopp lại không gặp quá nhiều may mắn trong các trận chung kết.

    Tính riêng tại Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Âu hơn thập kỷ qua, Klopp đã từng 2 lần thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường. Lần đầu là cùng Dortmund trong trận chung kết với Bayern vào năm 2013, và năm ngoái với chính Liverpool trong trận đấu trước Real Madrid.

    Ngay bản thân Klopp cũng phải thừa nhận: "Tôi tin sự nghiệp của mình đến thời điểm này chỉ là có chút thiếu may mắn. Tôi chắc hẳn là kỷ lục gia thế giới về việc giành chiến thắng ở bán kết, nhưng nếu tôi viết một cuốn sách về nó thì sẽ chẳng có ai thèm mua."

    Liệu tài năng có giúp Jurgen Klopp thay đổi số phận của mình ở trận đấu rạng sáng mai trước Tottenham? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!

    Kỳ Anh | 21:10 01/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...