MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Khó cho Premier League, xấu hổ Real!

    14:15 Thứ sáu 08/12/2017

    BongDa.com.vn Chia sẻ với Bongda.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Phan Thanh Hùng nhận định, theo nguyên tắc bốc thăm mới, các đội bóng cùng bảng và cùng bảng đấu ở vòng bảng sẽ không gặp nhau. Vì vậy, khả năng các CLB Anh sẽ chạm trán những “ông lớn” như Bayern Munich, Real, Juventus là rất lớn.

    * Hàng loạt ông lớn như Bayern Munich, Chelsea, Juventus hay Real Madrid chỉ giành được vị trí nhì bảng. Điều này có bất ngờ?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng: Khó cho Premier League ở vòng knock-out - Bóng Đá

     

    Nếu nhìn vào tên tuổi, hẳn nhiên là bất ngờ. Thậm chí là khó hiểu. Song, nhìn những đối thu cùng bảng với các đội này, tôi cho là hết sức bình thường. Chẳng hạn như Bayern Munich, việc họ xếp sau PSG là chẳng có gì ngạc nhiên. Bởi so với đối thủ, Hùm xám mùa này bên cạnh việc hậu trường bị xáo trộn, dàn lực lượng cũng không thể sánh bằng. Trong khi với Juventus, việc họ xếp sau Barcelona cũng chẳng có gì quá khó hiểu.

    Tuy nhiên, với trường hợp của Chelsea và Real Madrid thì đúng là bất ngờ thật. Bởi không ai nghĩ AS Roma sẽ vượt qua cả Chelsea và Atletico để đi tiếp với vị trí nhất bảng. Trong khi với Real, việc thầy trò Zidane bị Tottenham vượt mặt đúng lá đáng xấu hổ.

    * Premier League có tới 5 đại diện góp mặt ở vòng knock-out. Liệu họ có thể làm nên chuyện?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng: Khó cho Premier League ở vòng knock-out - Bóng Đá

     

    Theo nguyên tắc bốc thăm ở vòng nock-out, những đội xếp nhất bảng và cùng quốc gia sẽ không gặp nhau. Vì vậy, khả năng các đối thủ của 5 đại diện nước Anh sẽ gặp những “ông lớn” ở vòng này như Bayern Munich, Juventus, Real Madrid, Barcelona, PSG là rất dễ xảy ra. Thế nên, sẽ là cực kỳ khó khăn cho các đại diện nước Anh ở mùa Champions League lần này.

    Nguyên nhân nào khiến những AS Monaco hay Atletico Madrid thất bại ở vòng bảng?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng: Khó cho Premier League ở vòng knock-out - Bóng Đá

     

    Tôi cho đó là do sự cũ kỹ, phong độ chồi sụt thất thường, thậm chí là tệ hại, cộng với việc đội hình không bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng đã khiến cho sức mạnh của hai đội bóng này giảm sút. Monaco mùa trước vào đến tận bán kết nhưng năm nay lại chia tay cuộc chơi với vị trí bét bảng. Trong khi với Atletico, việc thầy trò Simeone để một loạt đối thủ “đồng cân đồng lạng” như vượt qua, đúng là hết sức thất vọng.

    Đội bóng nào gây ấn tượng mạnh mẽ nhất ở vòng bảng?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng: Khó cho Premier League ở vòng knock-out - Bóng Đá

     

    Với tôi, Besiktas là đội gây ấn tượng nhất ở vòng bảng. Trong bảng đấu có sự hiện diện của Leipzig, AS Monaco và Porto nhưng đại diện Thổ Nhĩ Kỳ lại về đích ở vị trí nhất bảng với 4 trận thắng, 2 trận hòa, ghi 11 bàn đúng là quá khâm phục.

    Chuyên gia mong đợi cặp đấu nào sẽ xuất hiện ở vòng knock-out?

    Tôi mong Man City sẽ chạm trán với một trong các cái tên như Real Madrid, Juvenus, Bayrn Munich. Bởi lẽ, ngoài duyên nợ, đây còn là cơ hội để họ khẳng định vị thế của mình.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video những bàn thắng đẹp nhất vòng bảng:

    Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 14:10 08/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...