MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Góc cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng: Wayne Rooney, vị trí nào cho anh?

    13:07 Chủ nhật 12/06/2016 | 449

    BongDa.com.vn Tuyển Anh vừa có trận ra quân đầy thất vọng khi để Nga cầm hòa. Trong đó, cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng có một góc nhìn riêng về Wayne Rooney, đầu tàu của Tam sư.

    Rooney có ngày thi đấu dưới sức. Ảnh: Internet.

    Rooney có ngày thi đấu dưới sức. Ảnh: Internet.

    Tuyển Anh có trận khai màn EURO không thành công khi đánh rơi 2 điểm ở những phút cuối cùng. Dù chơi lấn lướt cả trận nhưng sự lơ là ở thời khắc quan trọng đã khiến Tam sư phải trả giá. Trận này, cái tên được kỳ vọng nhất là Wayne Rooney cũng đá dưới sức.

    Cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng sau khi theo dõi trận đấu, đã có những nhận định về màn trình diễn của Rooney. Theo đó, anh cho rằng, "Gã Shrek" tỏ ra lạc nhịp so với các đàn em và cần phải cố gắng nhiều mới xứng đáng với vai trò người dẫn dắt lối chơi.

    "Xuất phát ở vị trí lệch trái trong hàng tiền vệ 3 người, Rooney được kì vọng sẽ là người giữ nhịp, tổ chức trận đấu nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm của mình. Vẫn rất năng nổ, nhiệt tình cả trong tấn công lẫn phòng ngự nhưng nhìn cách chơi của anh người xem cảm thấy gò bó và gượng gạo, trên cương vị thu hồi bóng thì so với đàn e Dier rõ ràng Rooney không thể sánh bằng, còn trong cách khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương thì anh không có những tố chất của 1 tiền vệ (những đường chuyền sắc sảo, những pha thoát lên đầy bất ngờ,...)

    Rooney vẫn là anh lớn trên sân nhưng đó chỉ là tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ, là thương hiệu của mình chứ tầm ảnh hưởng trong lối chơi thì đã nhạt nhoà đi rất nhiều. Giống như cách anh cố gắng chơi tròn vai, hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí của mình thay vì gánh vác với trách nhiệm của 1 con sư tử đầu đàn. Rooney rời sân khi đội tuyển Anh đã có bàn thắng mở tỉ số, lối chơi của Anh trở nên thanh thoát và uyển chuyển hơn...

    Rooney vẫn là tượng đài, vẫn là niềm hy vọng lớn nhất tại EURO 2016 nhưng vị trí nào cho anh mới là dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu HLV Hodgson. Mừng cho tuyển Anh đã không còn phụ thuộc quá nhiều vào Rooney nhưng lại thấy lo cho anh vì anh sẽ ra sao dưới sự tiến bộ của lứa đàn em trẻ trung và khát khao!

    30 tuổi có phải là cái tuổi để bắt đầu 1 vị trí khác? Câu trả lời sẽ dành riêng cho ông Hodgson trong tình thế khó xử này."

    Cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng. Ảnh: Internet.

    Cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng. Ảnh: Internet.

    aaa

    Khi còn thi đấu, trung vệ Lưu Ngọc Hùng khoác áo các CLB mạnh của V-League: Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Ninh Bình, Bình Dương, Kiên Giang. Tại các CLB này anh đều mang băng đội trưởng. Hiện tại Lưu Ngọc Hùng đã chuyển sang công tác đào tạo trẻ. Bên cạnh đó, Lưu Ngọc Hùng còn là 1 Bình luận viên bóng đá, 1 cây bút phân tích mang tính chuyên sâu của BongDa.com.vn.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 13:10 12/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...