MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Duy Mạnh: "Việt Nam sẽ đánh bại Philippines bằng đấu pháp đặc biệt"

    17:34 Thứ năm 29/11/2018

    BongDa.com.vn Trả lời truyền thông Việt Nam trước giờ tập chiều 29/11, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cho biết, ĐT Việt Nam đã có phương án, đấu pháp đặc biệt để đánh bại chủ nhà Philippines.

    Hôm nay (29/11), ĐT Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trên đất Philippines. Thầy trò HLV Park Hang Seo được bố trí sân tập cách trung tâm khoảng 5,3km. Trước buổi tập trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ thông tin về thể lực, chế độ ăn uống của ĐT Việt Nam tại Bacolod.

    Duy Manh:

    ĐT Việt Nam đang tràn đầy tự tin bước vào trận bán kết gặp chủ nhà Philippines. Ảnh: Đình Viên. 

    "Bản thân em cũng như các đồng đội và mọi người trên chuyến bay đều cảm thấy mệt mỏi khi phải đợi rất lâu trên máy bay và khu chờ. Tuy nhiên, rất may là mọi việc được giải quyết kịp thời. Toàn đội về khách sạn nghỉ ngơi nên tinh thần và sức khỏe đã ổn hơn nhiều. Trước đó, VFF cũng đã cử người sang tiền trạm, lo chỗ ăn ở tiện nghi. Các món ăn như thịt lợn, thịt gà hợp khẩu vị đội," trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ về những ngày đầu tiên đặt chân đến Bacolod của Philippines.

    Đánh giá khá cao chủ nhà Philippines ở trận bán kết lượt đi ngày 2/12 tới. Tuy nhiên, trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC khẳng định ĐT Việt Nam đã có phương án bắt chết đối thủ: "Trước trận đấu, ban huấn luyện luôn phân tích, đưa ra điểm mạnh yếu.  Chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ có đấu pháp đặc biệt dành cho Philippines. Nhiều người nói chúng tôi nên tìm kiếm một kết quả hoà, và chờ trận lượt về. Nhưng trong bóng đá, đã chơi thì mục tiêu phải là chiến thắng."

    Duy Manh:

    Đỗ Duy Mạnh khẳng định ĐT Việt Nam đã có phương án đánh bại Philippines. Ảnh: Đình Viên. 

    Ở trận đấu tới gặp Philippines, rất có thể Duy Mạnh sẽ chạm trán đồng đội cũ ở Hà Nội FC là Alvaro Silva. Nói về người đồng nghiệp của mình, Mạnh cho hay: “Em biết rõ Alvaro Silva, người trước chơi bóng cho Hà Nội FC. Cầu thủ này thi đấu rất tốt. Về ĐT Philippines thì họ là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ nhập tịch, thể hình thể lực vượt trội. Do đó, ĐT Việt Nam cần tập trung cao độ, có đấu pháp hợp lý để thi đấu tốt nhất có thể."

    Phương Nam | 17:05 29/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...