MỚI NHẤT :
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • 'Được nhắc đến trong cùng một câu với anh ấy là điều cực kỳ tích cực'

    11:14 Thứ sáu 06/09/2019

    BongDa.com.vn Cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập lên ĐT Anh đã nhận được những lời có cánh từ các CĐV.

    Từ ‘’người thừa’’ bị ruồng bỏ của CLB Bournemouth, trung vệ Tyrone Mings đã có bước nhảy vọt trong sự nghiệp chỉ sau 7 tháng thi đấu cho Aston Villa. Những màn trình diễn ấn tượng đã mang đến cho anh cơ hội lần đầu khoác áo ĐT Anh, và còn khiến nhiều CĐV sự so sánh Mings với Virgil van Dijk. Đáp lại những lời ngợi khen ấy, hậu vệ 26 tuổi khẳng định anh vẫn còn một chặng đường dài để đến gần mức độ vững chắc không thể tin được của Van Dijk.

    "Tôi nghĩ rằng anh ấy có lẽ là một trong những trung vệ hoàn hảo nhất của bóng đá thế giới hiện tại", Liverpool Echo dẫn lời Mings trong một cuộc họp báo gần đây. 

    Aston Villa's Tyrone Mings praises Van Dijk as 'the most complete centre-back in world football' - Bóng Đá

    Tyrone Mings bày tỏ sự ngưỡng mộ với trung vệ Virgil van Dijk.

    "Tôi cố gắng xem càng nhiều clip của các trung vệ khác nhau càng tốt và lấy cảm hứng từ những nơi khác nhau và những người khác nhau. Anh ấy chắc chắn là một người mà tôi rất thích được thi đua trên sân. Được nhắc đến trong cùng một câu với anh ấy là một điều cực kỳ tích cực.’’

    "Nhưng ngay lúc này, tôi vẫn chưa thể thực sự xứng đáng với những so sánh đó. Tôi đã phải đi cả một chặng đường dài để đạt được điều đó, nhưng đó vẫn là một quãng đường đáng nhớ. Những NHM Villa thật tuyệt vời khi đã dành cho tôi những so sánh tốt đẹp."

    Xem Virgil van Dijk xỏ háng Mohamed Salah:

    Ngọc Bách | 01:08 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...