MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • ĐT U19 Việt Nam “hủy diệt” đội trẻ Trung Quốc

    09:48 Thứ ba 19/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trong trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc, ĐT U19 Việt Nam đã có chiến thắng đậm trước đội trẻ của CLB Meizhou Meixian Techand.

    Chỉ hơn sau một ngày có mặt tại Trung Quốc, ĐT U19 Việt Nam đã bước vào trận giao hữu đầu tiên với đội bóng trẻ của CLB Meizhou Meixian Techand, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng nhất.

     - Bóng Đá

     U19 Việt Nam có chiến thắng đậm trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc.

    Tại trận đấu này, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã triển khai một thế trận lấn lướt trước các bạn đồng trang lứa thuộc CLB Meizhou Meixian Techand. Chỉ trong vòng 45 phút của hiệp thi đấu đầu tiên, các chân sút của U19 Việt Nam đã 5 lần buộc thủ môn đội bạn phải vào lưới nhặt bóng.

    Sang hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn thay mới đội hình cũng như điều chỉnh đấu pháp để thử sức cho tuyến phòng ngự. Mặc dù không chủ động chơi tấn công nhằm rèn giũa khả năng di chuyển, phối hợp trong việc ngăn chặn các pha lên bóng của đối thủ, nhưng U19 Việt Nam vẫn ghi thêm được 1 bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 6-0.

    Có thể thấy rằng, trận đấu với đội hình trẻ của CLB Meizhou Meixian Techand chỉ mang ý nghĩa giúp BHL thử nghiệm những ý tưởng về nhân sự, đấu pháp. Về điều này, HLV Hoàng Anh Tuấn có lý do để hài lòng khi các học trò của ông đã thể hiện sự tập trung cũng như nắm bắt khá tốt chỉ đạo của BHL.

     - Bóng Đá

     Sau 10 ngày tập huấn tại Trung Quốc, U19 Việt Nam sẽ trở về Việt Nam chuẩn bị giải U19 Đông Nam Á.

    Sau trận đấu này, U19 Việt Nam sẽ còn hai trận giao hữu lượt đi và về với đội trẻ CLB Quảng Châu Evergrande (B) vào ngày 20 và 23/06.

    Kết thúc chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Học viện bóng đá Quảng Châu Evergrande. Ngày 25/6, U19 Việt Nam sẽ trở về nước để tiếp tục tập luyện cho đến ngày 29/6 sẽ di chuyển sang Surabaya- Indonesia tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2018.

    Tại giải đấu này, U19 Việt Nam nằm tại bảng A cùng với Thái Lan, Singapore, Lào, Philippines và chủ nhà Indonesia.

    Tịnh Đế | 09:15 19/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...