MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • ĐT Iran khẳng định Việt Nam không có cửa gây bất ngờ

    08:40 Thứ hai 07/05/2018

    BongDa.com.vn Chuyên gia bóng đá Iran Ali Daei thẳng thắn khẳng định Việt Nam, Iraq hay ĐT Yemen không có cửa gây bất ngờ với ĐT Iran.

    Theo kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2019 đưa ĐT Việt Nam đụng độ Iraq, Iran và Yemen. Chạm trán với 3 đội bóng Tây Á, người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhớ lại ký ức ngọt ngào năm 2007, khi ấy ĐT Việt Nam chỉ được coi là đội lót đường tại bảng B bao gồm Nhật Bản, UAE và Qatar. Thế nhưng, chiến thắng thuyết phục 2-0 trước UAE ở trận ra quân với 2 bàn thắng của Quang Thanh và Công Vinh, sau đó là kì tích cầm hòa Qatar với tỷ số 1-1 đã giúp ĐT Việt Nam tạo nên địa chấn lọt vào vòng tứ kết với tư cách đội nhì bảng B.  

    ĐT Jordan vs ĐT Việt Nam: Tiếng gọi từ Thường Châu - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam luôn có kết quả tốt khi đối đầu với các đội bóng Tây Á. 

    Thực tế, sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Park Hang-seo cũng khá tự tin cùng ĐT Việt Nam tạo nên bất ngờ. Bởi không phải chỉ trong quá khó, mới đây tại vòng chung kết U23 châu Á, đoàn quân của ông Park bất bại trong 3 trận gặp các đội Tây Á (thắng 2 lần bằng luân lưu). Đặc biệt ở tứ kết giải đấu này, U23 Việt Nam đã đánh bại chính U23 Iraq. Tại cấp độ đội tuyển, HLV Park Hang-seo cũng mới giúp tuyển Việt Nam cầm hòa Jordan tại vòng loại cuối Asian Cup 2019.

    Trong bài phát biểu mới đây chuyên gia bóng đá Iran Ali Daei thẳng thắn khẳng định Việt Nam, Iraq hay Yemen không có cửa gây bất ngờ với ĐT Iran. Cựu HLV ĐT Iran Ali Daei nhận định: "Rơi vào bảng nào với Iran cũng vậy thôi, Iraq hay Việt Nam đều không thể gây bất ngờ. Kết quả bốc thăm không quan trọng với đội muốn trở thành nhà vô địch. Tôi chắc chắn Iran sẽ vô địch giải lần này. HLV Queiroz và các cầu thủ Iran đủ khả năng làm được điều ấy.”

    Không chỉ rất tự tin sẽ lên ngôi vô địch khi giải đấu chưa diễn ra, HLV của Iran còn tự phân tích những yếu tố để giúp họ lên ngôi: "Những năm qua chúng tôi đứng đầu châu Á là nhờ một lý do quan trọng. Sự nhất quán của BHL. Có rất ít những sự thay đổi ở BHL, giúp cho HLV Carlos Queiroz đạt được sự ổn định, từ đó xây dựng một ĐTQG vững chắc.  Tôi tin tưởng Iran sẽ vô địch lần này. Thời gian qua, chúng tôi chỉ thuộc diện đội bóng mạnh ở giải nhưng những kết quả gần đây khiến tôi tin đội có thể vô địch.”

    ĐT Iran khẳng định Việt Nam không có cửa gây bất ngờ - Bóng Đá

    Chuyên gia bóng đá Iran Ali Daei khẳng định Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Iran. 

    Được biết, theo lịch thi đấu ĐT Việt Nam sẽ tập trung vào giữa tháng 10 để chuẩn bị cho AFF Cup 2018 diễn ra vào tháng 11. Sau khi AFF Cup kết thúc vào giữa tháng 12, đội tuyển sẽ có một khoảng thời gian ngắn chuẩn bị cho Asian Cup. Giải đấu lớn nhất châu lục sẽ diễn ra từ ngày 05/01 tới 01/02/2019 tại UAE.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 08:00 06/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...