MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Đại diện châu Á tạo địa chấn ở World Cup nhờ... 'ông trời'

    23:00 Thứ sáu 25/11/2022

    Iran trở thành đội bóng thứ 3 ở World Cup 2022 có chiến thắng trước các đối thủ "chiếu trên" khi tận dụng được rất tốt những ưu thế thân thuộc tại Qatar.

    Sau Saudi Arabia và Nhật Bản, thêm một đội bóng châu Á khác hưởng niềm vui chiến thắng tại World Cup 2022 là Iran.

    Đội bóng Tây Á dù không được đánh giá cao bằng Xứ Wales, nhưng chơi một trận đầy tự tin, duy trì được tốc độ và sự tập trung tới những phút cuối cùng và giành chiến thắng thuyết phục.

    Thực tế Iran có thể đã mở tỷ số ở đầu hiệp 2 nếu hai pha dứt điểm liên tiếp không bị cột dọc khung thành Xứ Wales từ chối. Tuy nhiên, sau tấm thẻ đỏ của thủ môn Wayne Hennessey khiến Xứ Wales bất lợi, Roozbeh Cheshmi và Ramin Rezaeian đã tỏa sáng ở những phút bù giờ để mang về chiến thắng 2-0 cho Iran.

     - Bóng Đá

     Iran có đánh bại Xứ Wale ở những phút bù giờ cuối cùng

    Đánh giá về trận đấu, BLV Quang Huy cho rằng Iran có một chiến thuật hợp lý khi chơi đeo bám, kiên trì và duy trì được thể lực tới những phút cuối trận. Vì thế, chỉ trong 3 phút bù giờ, Iran có 2 bàn thắng.

    "Đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Iran", BLV Quang Huy khẳng định.

    Còn chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng ngoài vấn đề chuyên môn, tâm lý thi đấu và tinh thần chiến đấu trước các đối thủ "chiếu trên" của các đội châu Á là rất đáng khen ngợi.

    "Rõ ràng Saudi Arabia, Nhật Bản và hôm nay là Iran biết rằng mình phải chơi với hơn 100% sức lực mới có thể làm nên bất ngờ. Ý chí chiến đấu của các đội bóng này không chỉ được thể hiện trên sân, mà cả trong phòng thay đồ, với sự điều chỉnh từ HLV trưởng.

    Chúng ta từng chứng kiến rất nhiều HLV giúp các cầu thủ phát huy được sức mạnh nhờ vào tài truyền lửa. HLV Park Hang Seo từng nói với các học trò rằng "vì sao chúng ta phải cúi đầu, hãy chiến đấu như những chiến binh", giúp các cầu thủ U23 Việt Nam làm nên chiến tích ở VCK U23 châu Á 2018", chuyên gia Phan Anh Tú nói.

     - Bóng Đá

     Các đội bóng châu Á tận dụng được lợi thế để làm nên bất ngờ.

    Ở một quan điểm khác rất thú vị, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng những chiến thắng gây sốc của Saudi Arabia, Nhật Bản hay Iran ở World Cup 2022 có yếu tố không nhỏ từ... "ông trời".

    "So với các đối thủ đến từ châu Mỹ, châu Âu, các đội bóng châu Á có lợi thế về thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Những Saudi Arabia, Iran thì quá quen với thời tiết, khí hậu và múi giờ khi thi đấu ở Qatar. Nhật Bản thì thích nghi rất nhanh với những điều kiện trên.

    Tôi cho rằng khi các đội bóng châu Á tận dụng được lợi thế của mình, họ vẫn có thể tiếp tục gây bất ngờ ở World Cup năm nay", HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh nói.

    Đại Nam | 20:50 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...