MỚI NHẤT :
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • Đối mặt ''thử thách lạ'' ở Ý, Jurgen Klopp nói gì?

    14:56 Thứ hai 16/09/2019

    BongDa.com.vn Một khó khăn không thường thấy ở các trận đấu của UEFA Champions League là điều mà Liverpool có thể sắp phải đối mặt.

    Liverpool sẽ hành quân tới Napoli vào thứ Ba (giờ địa phương) để mở đầu chiến dịch UEFA Champions League 2019/20 bằng cuộc đụng độ với đội chủ sân San Paolo. Điều bất ngờ là bên cạnh một đối thủ thực sự khó nhằn trên sân, thầy trò Jurgen Klopp sẽ còn phải đối mặt với một khó khăn không thường thấy khác.

    Các kênh truyền thông chính thức của Napoli và cả HLV Carlo Ancelotti gần đây đã phải thừa nhận rằng tình trạng phòng thay đồ tại sân San Paolo đang xuống cấp rất tồi tệ do việc xây dựng đang diễn ra ở sân vận động này. Có cả những video đính kèm với các phát biểu này, cho thấy tất cả đều là những phát biểu rất nghiêm túc.

    Điều đó đặt ra câu hỏi rằng Jurgen Klopp và các học trò sẽ làm thế nào để đối phó? Khi được phóng viên hỏi điều này, nhà cầm quân người Đức có vẻ vẫn rất thoải mái, tuyên bố rằng miễn là đội bóng của ông có một phòng để tắm và thay đồ, cùng một sân bóng là sẽ ổn.

    Klopp ready to accept horrible changing room conditions at Napoli's Stadio San Paolo - Bóng Đá

    HLV Jurgen Klopp tỏ ra không quá quan tâm tới điều kiện cơ sở vật chất ở sân San Paolo hiện tại.

    "Tôi nghĩ rằng nó sẽ được sắp xếp lại khi chúng tôi đến", This is Anfield dẫn lời Klopp. "Tôi không biết nữa, thực ra tôi đã nghe những điều khác nhau. Tôi đã xem những bức ảnh nhưng nó không được phát trực tiếp nên biết đâu chẳng có ai đó đã ghi lại nó vào tháng 5 thì sao?’’

    "Vậy nên sự thật là tôi không chắc chắn, nhưng tôi tin trong trường hợp này, UEFA sẽ vào cuộc để sắp xếp mọi thứ tươm tất một chút. Ít nhất chúng tôi sẽ phải có một phòng tắm và bất kỳ không gian nào chúng tôi có thể sử dụng để thay đồ. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ được tổ chức tốt, nhưng tôi không biết. Tôi không muốn chuyện bé xé ra to.’’

    "Dù sao thì - tất nhiên - chuyện này cũng chẳng có gì hay ho. Nhưng chúng tôi không thể thay đổi điều đó, đó không phải là phòng thay đồ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ đến đó và chấp nhận hoàn cảnh, ra sân và chơi bóng đá. Nếu quả thực mọi thứ trông giống như trong vài bức ảnh chúng tôi thấy thì sẽ không quá tuyệt, nhưng miễn là mặt sân vẫn còn đó cùng tất cả những thứ khác, vậy thì chúng tôi có thể chơi."

    Klopp ready to accept horrible changing room conditions at Napoli's Stadio San Paolo - Bóng Đá

    Điều mà Liverpool cần tập trung vào sẽ là màn trình diễn trên sân để làm tốt hơn những gì đã xảy ra 1 năm trước.

    Hiện chưa có thêm xác nhận chính thức, song có nguồn tin cho hay Liverpool đã được thông báo rằng phòng thay đồ của họ không bị ảnh hưởng bởi hoạt động xây dựng. Có vẻ như thầy trò Jurgen Klopp sẽ lại sử dụng chính căn phòng mà họ đã dùng 1 năm trước đó – trong chuyến làm khách đã kết thúc với thất bại 0-1 cũng ở vòng bảng Champions League. Để tránh việc một kịch bản không mong muốn như thế lặp lại, các nhà đương kim vô địch sẽ phải rất tập trung, như những phát biểu mới đây của hậu vệ Andrew Robertson.

    Xem HLV Jurgen Klopp nói về may mắn trong cuộc sống và trong bóng đá:

    Ngọc Bách | 14:08 16/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...