MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đội hình hay nhất Copa America 2016: Chile áp đảo

    23:27 Thứ hai 27/06/2016 | 2

    BongDa.com.vn Hạ gục Argentina trong trận chung kết, Chile hoàn toàn thống trị đội hình tiêu biểu giải đấu năm nay.

    z1

     Chile áp đảo ĐHTB. Ảnh: Internet.

    Thêm một kỳ Copa America thành công nữa của Chile. Với lối đá hợp lý và đấy sức mạnh, Chile đã đăng quang ngôi vương một cách thuyết phục. Dù bị đánh giá thấp hơn Argentina nhưng cuối cùng Alexis Sanchez cùng đồng đội mới là người giành thắng lợi sau loạt sút luân lưu cân não.

    Với thành tích ấn tượng trên, đội bóng có biệt danh "La Roja" của Nam Mỹ đã thống trị hoàn toàn các giải thưởng cá nhân như Cầu thủ hay nhất giải (Alexis Sanchez), Vua phá lưới (Eduardo Vargas) và Găng tay vàng (Claudio Bravo). Chưa dừng lại ở đó, họ còn có tới 8 gương mặt xuất hiện trong đội hình tiêu biểu.

    Cụ thể, ngoài Sanchez, Vargas và Bravo, 5 cái tên còn lại của Chile gồm Gary Medel, Jean Beausejour, Mauricio Isla, Arturo Vidal và Charles Aranguiz. Ngược lại, Argentina chỉ có đúng 3 cầu thủ được góp mặt là Lionel Messi, Javier Mascherano và Nicolas Otamendi.

    Một tiếc nuối lớn dành cho Messi khi anh ghi được 5 bàn thắng, đóng góp 4 pha kiến tạo nhưng Argentina lại một lần nữa gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Sau trận chung kết này, El Pulga đã tuyên bố giã từ tuyển quốc gia.

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 23:30 27/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...