MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Đình Trọng và những nét tương đồng với huyền thoại Cannavaro

    19:21 Thứ năm 13/12/2018

    BongDa.com.vn Trung vệ trẻ của đội tuyển Việt Nam sở hữu chiều cao và lối chơi khá tương đồng với huyền thoại bóng đá Italia.

    Fabio Cannavaro cho đến lúc này đang là trung vệ duy nhất đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng sau khi đưa đội tuyển Italia đăng quang tại World Cup 2006. Sở hữu chiều cao khá khiêm tốn (1m76), tuy nhiên Cannavaro là khắc tinh đối với mọi tiền đạo. Đọc tình huống thông minh, phản xạ nhanh nhạy, tranh chấp hiệu quả là những phẩm chất giúp anh trở thành một trung vệ hàng đầu mà bóng đá Ý sản sinh ra.

     - Bóng Đá

     Canavaro là huyền thoại của bóng đá Italia.

    Kỳ lạ thay, Đình Trọng có những đặc điểm khá tương đồng với huyền thoại của Azzurri. Thể hình không phải là lý tưởng đối với một trung vệ (1m74), thế nhưng Trọng “ỉn” là cơn ác mộng đối với các tiền đạo của Malaysia, Philippines hay Myanmar tại AFF Cup lần này. Nhìn cái cách mà cầu thủ người Hà Nội khiến Talaha – một trong những chân sút tốt nhất giải đấu, phải im tiếng, khó ai nghĩ anh chỉ mới 21 tuổi.

    Tương tự như Cannavaro, Đình Trọng đặc biệt hiệu quả ở những pha tranh chấp tay đôi. Không vào bóng quá mạnh mẽ, tuy nhiên anh vẫn biết cách để đoạt lấy bóng từ chân của đối thủ, dứt khoát và đầy quyết đoán. Chơi ở trung tâm hàng thủ 3 người, Đình Trọng còn đóng vai trò then chốt trong việc triển khai bóng lên tuyến trên, chính vì vậy khả năng chuyền bóng của cầu thủ này khá ổn định.

    Sự tiến bộ vượt bậc của Đình Trọng trong 1 năm qua chính là lý do anh được HLV Park Hang seo tin tưởng trao cho một suất đá chính trong màu áo U23, Olympic và bây giờ là ĐTQG. Ông thầy người Hàn tỏ ra rất “mát tay” đối với những cầu thủ trẻ, và Đình Trọng như một “kho vàng” mà thầy Park khai quật được. Hiện cầu thủ sinh năm 1997 đang là chốt chặng đáng tin cậy nhất ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Đình Trọng chơi xuất sắc ở vị trí trung vệ. 

    Ở vòng bảng vừa qua, Đình Trọng là người đánh chặn (10 lần), phá bóng giải nguy (10 lần) và thu hồi bóng (25 lần) nhiều nhất. Bất chấp hạn chế về chiều cao, Trọng “ỉn” vẫn chiến thắng ở những pha không chiến đến 87,5%. Tại trận chung kết lượt đi, nếu không có sự tỉnh táo của Đình Trọng, số bàn thua mà chúng ta nhận có lẽ nhiều hơn con số 2.

    Chỉ mới 21 tuổi, Đình Trọng còn một quãng thời gian dài phía trước để phát triển. Quyết đoán, thông minh và đọc tình huống tốt, Trọng “ỉn” sở hữu những phẩm chất hàng đầu của một trung vệ hiện đại. Hi vọng phong độ xuất sắc của Đình Trọng sẽ giúp ĐT Việt Nam đoạt được chiếc cúp vàng tại Mỹ Đình vào này 15/12 tới.

    Endo | 19:19 13/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...