MỚI NHẤT :
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • Điểm tin sáng 24/11: Công Vinh "trách móc" Công Phượng; Messi đạt cột mốc khủng

    09:44 Thứ năm 24/11/2016 | 3

    BongDa.com.vn Neymar sắm vai vua kiến tạo; Wenger thất vọng vì học trò; HLV Lê Thuỵ Hải chê bai Công Phượng;... là những nội dung có trong điểm tin sáng 24/11.

    messi

    Messi đạt cột mốc mới.

    Thua sốc Rostov, người Bayern phản ứng ra sao? HLV Carlo Ancelotti không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến đội nhà thất thủ trước đại diện đến từ Nga là Rostov.

    Lionel Messi đạt cột mốc ghi bàn mới cùng Barca ở đấu trường quốc tế. Với cú đúp vào lưới Celtic, Lionel Messi đã có tròn 100 bàn thắng cho Barcelona ở đấu trường quốc tế. Siêu sao người Argentina đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Champions League mùa này, với 9 bàn thắng, hơn người xếp thứ 2 Edinson Cavani đến 4 bàn. Một điều rất đặc biệt là Messi đã ghi 9 bàn thắng đó chỉ từ 10 cú sút đi trúng đích.

    Màn trình diễn của Messi trước Celtic:

    Neymar san bằng thành tích kiến tạo của Xavi, Oezil và Ibra. Với đường chuyền cho Lionel Messi lập công trong chiến thắng 2-0 của Barcelona trước Celtic, Neymar đã có 7 đường kiến tạo ở Champions League mùa này. Trước Neymar, chỉ có 3 cầu thủ vươn đến cột mốc này là Xavi Hernandez (mùa 2008/09), Mesut Oezil (mùa 2010/11) và Zlatan Ibrahimovic (mùa 2012/13).

    HLV Celtic "tố" Luis Suarez ăn vạ. HLV Brendan Rodgers cho rằng các cầu thủ của ông không xứng đáng phải nhận quả 11m sau tình huống Luis Suarez té ngã trong vòng cấm ở hiệp 2.

    Thẻ đỏ "giết chết" trận Man City - Gladbach. Theo lời Kevin de Bruyne, lối chơi của Manchester City đã bị ảnh hưởng nặng nề khi tiền vệ Fernandinho dính thẻ đỏ rời sân.

    Wenger thất vọng vì Arsenal không biết kết liễu trận đấu. HLV Arsene Wenger cho rằng Arsenal không có gì phải quá lo sợ sau trận hoà thứ 3 liên tiếp ở mọi đấu trường.

    Arsenal sắp có "Messi mới" trong đội hình. Tiền đạo Alexis Sanchez thừa nhận, bản thân anh đang hướng đến hình mẫu của Lionel Messi để thể hiện tầm quan trọng trên hàng công Arsenal.

    Thua Việt Nam, báo chí Malaysia than trách gì? Bên cạnh sự tiếc rẻ là những trách móc cùng lo ngại từ truyền thông Malaysia, thầy trò Kim Swee có thể không lấy nổi tấm vé bán kết khi buộc phải sống mái với Myanmar, sau khi để thua tuyển Việt Nam 0-1.

    Vô duyên, Công Phượng bị Công Vinh “mắng” ngay trên sân. Công Vinh kiến tạo thuận lợi cho Công Phượng, nhưng tiền đạo 21 tuổi này lại không thể thắng được thủ môn Malaysia trong thế đối mặt. Điều đó khiến Công Vinh không hài lòng và “mắng” đàn em ngay trên sân.

    HLV Lê Thụy Hải: “Công Phượng kém quá, nên ngồi ngoài”. Đánh giá về 30 phút của Công Phượng trước Malaysia, HLV Lê Thụy Hải không ngần ngại cho rằng, tiền đạo của Mito Hollyhock thể hiện quá kém cỏi, lẽ ra HLV Hữu Thắng nên để anh ngồi ngoài và trao cơ hội cho Văn Toàn.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 09:20 24/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...