MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Điểm tin sáng 10/12: Balotelli muốn giành bóng vàng, sao HAGL nghỉ nửa năm

    10:46 Thứ bảy 10/12/2016

    BongDa.com.vn Balotelli muốn giành bóng vàng, sao HAGL nghỉ nửa năm,.. sẽ là những thông tin chính có trong điểm tin bóng đá sáng của chúng tôi.

    CzQPYzXXEAA0jNW

     Draxler sắp tới Wolfsburg

    Wolfsburg chốt giá sao bự, bán ngay Đông này. Tiền vệ Julian Draxler gần như 99% sẽ rời câu lạc bộ nước Đức, Vfl Wolfsburg ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Tờ WAZ Wolfsburg khẳng định, giá mà BLĐ đội bóng đặt ra chỉ là 36 triệu euro (tương đương 30.2 triệu bảng), con số cực thấp nếu so với yêu cầu 50 triệu bảng mà Wolfsburg từng đưa ra cho Arsenal, Juventus hay PSG hồi hè.

    Đừng nghe tin đồn, Oezil và Sanchez muốn ở lại Arsenal. Các cuộc đàm phán giữa hai cầu thủ Alexis Sanchez và Mesut Oezil với ban lãnh đạo Arsenal vẫn đang được tiến hành ráo riết, và đã tiến thêm những bước mới.

    Balotelli muốn giành bóng vàng. Tiền đạo đang thi đấu cho Nice, Mario Balotelli tự tin cho rằng một ngày nào đó, anh hoàn toàn có thể giành Ballon d'Or. "Nhưng nếu tôi có một năm thật ấn tượng, không chấn thương, tôi nghĩ rằng tôi có thể giành Ballon d'Or. Và dù tôi có được Ballon d'Or một ngày nào đó, thì Messi và Ronaldo vẫn là những cầu thủ xuất sắc nhất, bởi họ đã giành 4, hay 5 lần rồi."

    Chiến Tottenham, Ibra chê M.U thiếu 'tàn nhẫn'. Zlatan Ibrahimovic thúc giục các đồng đội Manchester United phải biết cách chắt chiu cơ hội hơn nếu muốn giành được những kết quả tốt ở Ngoại hạng Anh.

    Pep muốn có 6 quyền thay đổi người trong 1 trận đấu. HLV Man City, Pep Guardiola cho rằng FIFA nên xem xét cho phép 4, 5 hoặc 6 quyền thay người trong một trận đấu.

    Sao HAGL nguy cơ nghỉ nửa năm. Sau 2 tuần uống thuốc và tập luyện theo phác đồ điều trị từ bác sĩ Thái Lan, chấn thương đầu gối của Tuấn Anh không có dấu hiệu thuyên giảm, nhiều khả năng anh sẽ phải lên bàn mổ. Đồng nghĩa với việc có thể nghỉ 6 tháng.

    HLV Ancelotti lên tiếng về khả năng chiêu mộ Julian Draxler. HLV Carlo Ancelotti khẳng định rằng Bayern Munich không hề có ý định chiêu mộ ngôi sao thất sủng ở Wolfsburg, Julian Draxler.

    Lương bổng ở Ngoại hạng Anh: Thành Man "vô đối". Đứng đầu trong danh sách, hiển nhiên là Paul Pogba với 290.000 bảng/tuần, hợp đồng đến năm 2021. Đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách cũng là hai cái tên của Manchester United, Wayne Rooney với mức lương 260.000 bảng/tuần và Zlatan Ibrahimovic với mức lương 250.000 bảng/tuần.

    Thống trị các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng lương bổng ở Ngoại hạng Anh là các ngôi sao của Manchester City như Sergio Aguero (240.000 bảng/tuần) hay Yaya Toure (220.000 bảng/tuần). Ngôi sao duy nhất trong top 10 của một CLB không phải thành Manchester lọt vào là Eden Hazard với 200.000 bảng/tuần. 

    Video màn trình diễn của Draxler trong năm 2016:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 11:00 10/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...