MỚI NHẤT :
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/06: Bóng đá Việt Nam dính tiêu cực; Thầy Park chấm trung phong cắm

    21:00 Thứ năm 07/06/2018

    BongDa.com.vn Thầy Park tìm được trung phong cắm ở U23 Việt Nam; SLNA lên tiếng việc chào đón Văn Bình; Quốc Phương gia nhập Sài Gòn FC;... sẽ là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/06:

    Thầy Park tìm được trung phong cắm ở U23 Việt Nam

    HLV Park Hang-seo nhận căn nhà 2 tỷ đồng tại Đà Nẵng - Bóng Đá

    Thầy Park tìm ra ngòi nổ thật sự trên hàng công U23 Việt Nam.

    Thực tế, mũi nhọn hiện tại của HLV Park là Hà Đức Chinh, cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng lại có phong độ không tốt. Bài toán tìm trung phong cấp thiết hơn bao giờ hết khi đội tuyển U23 Việt Nam sắp thi đấu ASIAD 2018.

    Đến thời điểm hiện tại cái tên Nguyễn Tiến Linh đang được nhắc đến nhiều nhất dể giải quyết khâu ghi bàn của thầy Park. Chia sẻ về việc muốn khoác áo U23 Việt Nam, Tiến Linh bộc bạch: "Em còn phải học hỏi nhiều về khả năng dứt điểm, thi đấu tốt cho Becamex Bình Dương, phấn đấu được khoác áo tuyển U23 Việt Nam."

    Quốc Phương gia nhập Sài Gòn FC

    Cụ thể, tiền vệ - "chuyên gia" leo biên Lê Quốc Phương sẽ chính thức khoác áo CLB bóng đá Sài Gòn FC ở giai đoạn 2 V-League 2018. Theo thông tin từ ban huấn luyện Sài Gòn FC, đội bóng này đã hoàn tất thủ tục để mượn Quốc Phương cho giai đoạn lượt về.

    Tiền vệ Lê Quốc Phương là một trong 4 cái tên bị đội bóng Thanh Hóa chia tay sau khi giai đoạn 1 V-League 2018 kết thúc. Ba cái tên còn lại gồm tiền vệ Tiến Thành, Văn Bình và trung vệ nhập tịch Van Bakel. Nếu như tiền vệ Văn Bình chắc chắn sẽ trở về SLNA để phục vụ đội bóng quê hương thì nhiều khả năng, tiền vệ Mai Tiến Thành sẽ khoác áo Hải Phòng. Van Bakel về Hà Lan để chữa trị vết thương trong khi đó, cầu thủ từng được ví như "Messi xứ Thanh", Lê Quốc Phương cũng tìm được bến đỗ mới.

    SLNA lên tiếng việc chào đón Văn Bình trở về sân Vinh

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/06: Bóng đá Việt Nam dính tiêu cực, thầy Park chấm trung phong cắm U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Văn Bình sẽ đầu quân cho CL Bóng đá SLNA.

    CLB bóng đá SLNA có ý định đưa Văn Bình về với sân Vinh. Theo đó, HLV Đức Thắng - SLNA cho biết: “Chủ trương đưa Văn Bình trở về SLNA theo thông tin là có nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản vì cậu ấy vẫn còn hợp đồng với Thanh Hóa. Mặt khác, có nhiều đội bóng cũng đang săn đón Văn Bình nên quyền tự quyết vẫn thuộc về lãnh đạo CLB Thanh Hóa và Văn Bình.”

    Được biết, Tiền vệ Văn Bình rời SLNA sau khi V-League 2013 kết thúc, cập bến B. Bình Dương và đến hết năm 2015 thì đáo hạn hợp đồng. Tuy nhiên, khi mà Quảng Nam và FLC Thanh Hóa đều sẵn sàng bỏ ra số tiền 1,4 tỷ - 1,6 tỷ để có được chữ ký của anh lúc đang đỉnh cao phong độ thì SLNA chỉ có thể đưa ra mức giá chưa đến 1 tỷ đồng. Bản thân Văn Bình mong muốn số tiền 1,2 tỷ/1 mùa để được thi đấu gần gia đình, cuối cùng anh gia nhập FLC Thanh Hóa.

    Bóng đá Việt Nam lại dính tiêu cực?

    Theo thông tin từ phía Sportradar, Công ty cảnh báo cá cược Quốc tế có trụ sở tại thành phố St.Gallen (Thụy Sĩ), đơn vị đối tác của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) từ năm 2016. Công ty này đã gửi văn bản đến VPF cảnh báo ba trận đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2018 có dấu hiệu dính đến dàn xếp tỉ số. Nguồn tin từ Sportradar cho hay 3 trận đấu bị nghi ngờ đều diễn ra tại vòng 6. Cụ thể, các trận đấu giữa CLB Long An gặp CLB Tây Ninh (2-1), CLB Đắk Lắk gặp CLB Huế (3-3) và CAND gặp Viettel (0-4).

    Phương Nam | 20:40 07/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...