MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 06/05: Đại gia Indonesia muốn có Xuân Trường, trọng tài cướp chiến thắng của HAGL

    22:03 Chủ nhật 06/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trọng tài “cướp” chiến thắng của HAGL; Đại gia Indonesia muốn có Xuân Trường; Tuyển nữ futsal Việt Nam vào tứ kết châu Á;.. là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 06/05.

    Đại gia Indonesia muốn có Xuân Trường

     - Bóng Đá

    CLB Persib Bandung, một ông lớn của bóng đá Indonesia muốn có Xuân Trường.

    Persib Bandung là đội bóng không còn quá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Đây là một trong những CLB thuộc hàng đại gia của bóng đá Indonesia, với sân đấu có sức chứa tầm 40.000 chỗ ngồi. Cụ thể, CLB Persib Bandung đã bày tỏ mong muốn có được sự phục vụ của đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường. Lúc này, fan hâm mộ của CLB này đang kêu gọi HLV Mario Gomez chiêu mộ Lương Xuân Trường của Việt Nam. “Mario Gomez, ông hãy chiêu mộ Xuân Trường đi”, “Cậu ta có giá bao nhiêu vậy, chiêu mộ đi”, “Tôi cảm thấy Xuân Trường rất thích hợp với Persib Bandung, chúng ta hãy nhanh tay mang cậu ấy về đây” - đó là rất nhiều những comments của fan hâm mộ Indonesia gửi đến đội bóng của mình là Persib Bandung.

    Trọng tài “cướp” chiến thắng của HAGL

    Sân vận động 19/8 luôn là điểm tựa cho Sanna Khánh Hòa BVN trong những cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai. Trong 3 mùa giải liên tiếp, đội bóng phố biển luôn đánh bại đối thủ này với những tỉ số đậm trên sân nhà nhưng ở cuộc đối đầu chiều tối nay mọi thứ không diễn biến như thế. Lương Xuân Trường là người lập công mang về bàn mở tỉ số cho HAGL với 1 cú sút xa hiểm hóc, khiến thủ môn của đội tuyển quốc gia Nguyễn Tuấn Mạnh bất lực nhìn bóng đập cột dọc vào lưới. Tuy nhiên trong lúc khó khăn, đội chủ nhà lại có cơ hội gỡ hòa khi được hưởng 1 quả phạt gây tranh cãi. Sau khi xem lại băng ghi hình thì cầu thủ của Khánh Hòa chủ động ngã, điều này khiến HAGL mất oan chiến thắng.

    Xuân Trường ghi bàn HAGL có điểm ở Nha Trang

    Trong trận đấu với Sanna Khanh Hòa trên sân 19/8, bước ngoặt tới ở phút 71 khi Xuân Trường có pha dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm mở tỷ số cho HAGL. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của Xuân Trường và anh cũng đang là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng phố Núi tại V-League 2018. Đúng vào thời điểm tưởng như HAGL đã có 3 điểm ra về thì trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên đã đưa ra quyết định thổi phạt đền rất "nhạy cảm" trong sự phản ứng của các cầu thủ HAGL. Từ chấm phạt đền, Văn Vũ đã đánh bại thủ môn Văn Tiến "đứng yên" gỡ hòa 1-1 chung cuộc cho đội bóng phố Biển.

    Tuyển nữ futsal Việt Nam vào tứ kết châu Á

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 06/05: Đại gia Indonesia muốn có Xuân Trường, trọng tài cướp chiến thắng của HAGL. - Bóng Đá

    Đội tuyển nữ Futsal Việt Nam.

    Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối bảng B gặp đội tuyển Futsal nữ Malaysia trong khuôn khổ VCK Futsal nữ châu Á 2018 tại nhà thi đấu Bangkok Arena - Thủ đô Bangkok - Thái Lan. Kết thúc trận đấu, ĐT nữ futsal Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1. Như vậy, chiến thắng trước Malaysia giúp đội tuyển Futsal nữ Việt Nam giành trọn 3 điểm. Với tổng 9 điểm, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn giành quyền vào tứ kết với vị trí nhất bảng B. Đối thủ của đội tuyển Futsal nữ Việt Nam tại tứ kết chỉ được xác định sau 2 trận đấu cuối bảng A giữa Indonesia vs Macau và Thái Lan vs Hồng Kông.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 20:40 06/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...