MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 29/10: Lee Nguyễn ấn định ngày về nước; Công Phượng chia tay bầu Đức?

    10:18 Chủ nhật 29/10/2017

    BongDa.com.vn “Derby Bắc bộ” rực cháy pháo sáng; HLV Park Hang-seo đưa ĐT Việt Nam lên phố núi;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 29/10.

    Bầu Đức suy nghĩ về tương lai của Công Phượng tại Nhật Bản

    Mới đây đại diện Chủ tịch CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản) đã sang Việt Nam dự khán trận đấu giữa HAGL gặp Hà Nội FC. Mục đích của CLB Nhật Bản là muốn đưa Công Phượng trở lại Mito Hollyhock ở mùa giải 2018 Tuy nhiên, nói về vấn đề này bầu Đức khẳng định: “Chúng tôi chưa đưa ra quyết định và nói thật, đây là một quyết định khó khăn vì HAGL đang có những kế hoạch cho tương lai. Công Phượng nằm trong số những cầu thủ quan trọng của HAGL nên cần phải suy nghĩ. Trước đó, tôi có nói với họ, kết thúc SEA Games sẽ xem xét việc Công Phượng có đến Mito Hollyhock chơi bóng lần nữa hay không.”

    “Derby Bắc bộ” pháo sáng cháy tưng bừng

     - Bóng Đá

    Pháo sáng lại cháy tưng bừng trên sân Cẩm Phả trận Than Quảng Ninh gặp Hải Phòng. 

    Cuộc đối đầu trên sân Cẩm Phả giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng đã khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về đội bóng đất Mỏ. Tuy nhiên, đọng lại trong suy nghĩ nhiều người vẫn là hình ảnh không đẹp của CĐV Hải Phòng. Cuối hiệp một trận đấu, CĐV đất Cảng liên tục đốt 5 quả pháo sáng, vì thái độ bất phục khi Hải Phòng đang bị dẫn bàn. Sau màn đốt pháo sáng, nhóm CĐV này lại tiếp tục tung tiền giả trên khán đài. Đây là hình ảnh không mới của nhóm CĐV này, tuy nhiên ban tổ chức vẫn cho thấy sự bất lực, không mạnh tay trong cách quản lý khiến sự việc liên tục lặp đi lặp lại.

    Thắng nhọc Indonesia, futsal Việt Nam xếp thứ 3 trên BXH

     - Bóng Đá

     Futsal Việt Nam đã có chiến thắng thứ hai tại giiar futsal Đông Nam Á 2017. 

    Với chiến thắng khá nhọc nhằn 4-3 trước Indonesia ở lượt trận thứ hai, ĐT futsal Việt Nam đã có chiến thắng thứ hai tại giải futsal Đông Nam Á 2017 năm nay. Trước đó, ở trận ra quân, tuyển futsal Việt Nam có chiến thắng ấn tượng 24-0 trước Philippines.

    Cùng có được 6 điểm tuy nhiên kém hiệu số so với Indonesia và Myanmar, vậy nên thầy trò HLV Miguel Rodrigo tạm xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hôm nay 29/10, tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận đấu gặp ĐT Brunei, sau đó một ngày sẽ có trận đấu "sinh tử" gặp Myanamr để quyết định ngôi đầu bảng A.

    HLV Park Hang-seo đưa ĐT Việt Nam lên phố núi?

     - Bóng Đá

    Sau khi thăm cơ ngơi nhà bầu Đức, HLV Park Hang-seo muốn đưa ĐT Việt Nam lên phố núi đóng quân. 

    Sau khi thăm cơ ngơi của bầu Đức tại Trung tâm Hàm Rồng - Gia Lai, HLV ĐT Việt Nam ông Park Hang-seo bày tỏ nguyện vọng muốn đưa U23 Việt Nam lên phố núi để luyện công. Theo đó, ông thầy xứ Kim Chi bày tỏ nguyện vọng với bầu Đức muốn đưa các cầu thủ Việt Nam lên phố núi tập luyện sẽ ổn định và không phức tạp như việc tập trung ở Hà Nội và TP.HCM. Ông Park được biết năm 2008, khi ĐT Việt Nam tập trung tại đây chúng ta đã lên ngôi vô địch, vì lẽ đó ông Park cũng muốn nó được tái hiện trong năm 2018 khi đưa các cầu thủ U23 Việt Nam, ĐTQG lên phố núi tập chung chuẩn bị VCK U23 châu Á và AFF Cup 2018.

    Lee Nguyễn ấn định ngày về Việt Nam

    Theo thông tin có được tiền vệ gốc Việt, Lee Nguyễn sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng 11 tới đây. Được biết, Lee Nguyễn sẽ đến TP. Hồ Chí Minh trong vài ngày để giới thiệu về bộ phim tài liệu “The Lee Nguyen Story” (Câu chuyện Lee Nguyễn) với một nhà sản xuất phim tại Việt Nam. Năm ngoái Lee Nguyễn cũng từng về Việt Nam trong một sự kiện thương mại cho một thương hiệu cùng nhóm bạn và đặc biệt là cô bạn gái khá sinh đẹp hút hồn các fan Việt Nam. Tiền vệ tài hoa Lee Nguyễn từng có thời gian ngắn chơi bóng tại HAGL, Bình Dương và hiện tại Lee Nguyễn đang là cầu thủ gốc Việt xuất sắc nhất hiện nay ở giải nhà nghề Mỹ.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 09:35 29/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...